Video: Ukraine phá hủy xe tăng 3,6 triệu USD của Nga bằng tên lửa trị giá gần 500 USD và máy bay tự chế

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 13/05/2022 08:05 AM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt chiếc xe tăng T-90 trị giá 3,6 triệu USD của Nga bằng tên lửa giá chỉ gần 500 USD được bắn từ một máy bay không người lái tự chế.
Bình luận 0

Ukraine tuyên bố đã bắn tên lửa trúng xe tăng T-90 của Nga. Nguồn: Aerorozvidka

Đoạn video được chia sẻ bởi Aerorozvidka - đội đặc nhiệm trinh sát thuộc quân đội Ukraine chuyên tác chiến bằng máy bay không người lái và vũ khí công nghệ cao - cho thấy khoảnh khắc tên lửa Ukraine được thả xuống một trong những xe tăng tiên tiến nhất của Nga trên chiến trường.

Có thể thấy hai vụ nổ lớn trong đoạn clip, quét sạch hoàn toàn chiếc xe tăng.

Aerorozvidka chú thích: "Các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã tiêu diệt xe tăng T-90 Vladimir của Nga ở hướng phía nam của mặt trận. Giá của nó khoảng xấp xỉ 3,6 triệu USD. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!"

Được biết, mỗi quả tên lửa mà Ukraine sử dụng chỉ có giá gần 500 USD, theo Military Today.

Aerorozvidka tỏ ra vô cùng tự hào về việc tự chế tạo máy bay không người lái và sử dụng các tên lửa chống tăng cũ để tấn công quân Nga từ trên không.

Sáng 12/5, cuộc họp báo thông tin tình báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã tiết lộ thêm về các cuộc rút lui của Nga ở Ukraine.

Việc lực lượng Nga rút khỏi Kharkov phần nào chứng minh rằng Nga không có khả năng chiếm giữ các thành phố quan trọng của Ukraine, theo MoD.

MoD cho biết việc Tổng thống Vladimir Putin tập trung vào chiến trường Donbass đã khiến quân đội Nga xung quanh Kharkov "dễ bị tổn thương trước lực lượng phản công cơ động cao của Ukraine".

Cuộc họp báo tiếp tục: "Mặc dù Nga thành công trong việc bao vây Kharkov trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng dường như Moscow đã rút lui để bổ sung lực lượng sau khi bị tổn thất nặng nề".

MoD nói thêm: "Sau khi được tái lập, quân Nga có thể sẽ triển khai đến bờ đông của sông Siverskyi Donets, tạo thành lực lượng bảo vệ sườn phía tây khu vực tập trung lực lượng chính của Nga và các tuyến đường tiếp tế chính cho những hoạt động ở vùng lân cận Izium".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem