Liên kết chuỗi

  • Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 942/VPCP-QHĐP ngày 7/2/2020 gửi các bộ ngành chức năng, các địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ hai, tổ chức ngày 10/12/2019 tại TP.Cần Thơ.
  • Để tái cơ cấu (TCC) nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra cho các bộ, ngành là phải xây dựng được chuỗi liên kết, từ đó tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, có sức cạnh tranh… Sau 5 năm, những kết quả đạt được rất khả quan.
  • Sở NNPTNT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện dự án “Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”.
  • Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tỷ lệ tham gia liên kết chuỗi trong lĩnh vực chăn nuôi heo tại Việt Nam chỉ mới đạt 4%, một con số quá nhỏ, lý giải cho tình trạng khủng hoảng do bão giá heo năm vừa qua. Một phần do người chăn nuôi vẫn quen với hình thức chăn nuôi đơn lẻ vốn đã quen thuộc và phổ biến với một nước có nền nông nghiệp lạc hậu và thô sơ như nước ta.
  • Nếu như trước đây, nhiều bà nội trợ còn băn khoăn khi lựa chọn những loại thực phẩm an toàn thì nay họ càng yên tâm đặt niềm tin vào những sản phẩm rau thịt, trứng an toàn do các chuỗi liên kết mà Hà Nội đã xây dựng.
  • Thành phố Hà Nội đã và đang xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ thịt, trứng gia cầm để bảo đảm đầu ra sản phẩm ổn định, không phụ thuộc vào thương lái. Hà Nội cũng tổ chức liên kết các hộ/trại chăn nuôi thành các tổ chức tập thể như Chi hội/HTX/Hội chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm để phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.
  • 5 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực lúa gạo, mía đường cùng với HTX, hộ nông dân sẽ tạo thành mô hình liên kết điểm về chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ mía đường, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn để nhân rộng hiệu quả ra toàn quốc trong năm 2019.
  • Chiều ngày 2.10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng đại diện lãnh đạo các ban đơn, vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hội ND Đức do tiến sĩ Helmut Born- nguyên Tổng Thư ký Hội ND Đức làm trưởng đoàn.
  • Liên kết theo chuỗi giá trị là xu hướng tất yếu của thế giới. Trong nước, nhiều địa phương cũng đang nỗ lực xây dựng và kiểm soát “đường đi” của nông sản, trong đó có việc chăn nuôi lợn sạch. Vấn đề đặt ra là mô hình nào hợp lý và nhất quán giữa các địa phương.
  • Hiểu về chuỗi liên kết và kiên trì theo đuổi nghề nuôi cá tra đã giúp anh Hà Tấn Tâm (khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) mỗi năm có doanh thu lên đến hàng tỷ đồng.