Liên quân Arab thú nhận giết nhầm hàng chục trẻ em ở Yemen

Trần Việt Chủ nhật, ngày 02/09/2018 16:30 PM (GMT+7)
Trong một tuyên bố hiếm hoi, liên quân Saudi Arabia được Mỹ hậu thuẫn đã thú nhận không kích nhầm vào chiếc xe bus trường học ở Yemen khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm ít nhất 40 trẻ em. 
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ không kích nhầm giết hại hàng chục trẻ em Yemen của liên quân Saudi Arabia 

Liên quân nhấn mạnh rằng, cuộc không kích tháng trước là sai lầm và thề sẽ trừng phạt những người có liên quan, theo SCMP. Liên quân cho biết một cuộc điều tra nội bộ đã đưa đến kết luận rằng có những sai lầm đã xảy ra rong việc tuân thủ các nguyên tắc liên quan" đồng thời bày tỏ "sự hối tiếc về những sai lầm này". 

Liên quân cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.  

img

Một nạn nhân nhí của liên quân Saudi Arabia 

Lời thú nhận Saudi Arabia gây chú ý vì đây là lần đầu tiên liên quân thú nhận không kích nhầm giết hại người vô tội kể từ khi can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen. 

Hơn 17.000 thường dân đã bị giết hoặc bị thương kể từ khi chiến tranh ở Yemen bùng nổ, chủ yếu là do các cuộc không kích, làm sâu sắc hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo được đánh giá là tồi tệ nhất trên thế giới ở đây. Hàng triệu người Yemen được cho là đang phải chịu đựng cảnh đói nghèo, bệnh tật và vô gia cư.

Vài giờ sau khi Saudi Arabia thừa nhận sai lầm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis công khai tuyên bố rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các đồng minh của mình ở Yemen nhưng “không phải là vô điều kiện” và sẽ dựa vào những nỗ lực để tránh thương vong dân sự của họ.

Lầu năm góc đã hỗ trợ liên minh Saudi Arabia các máy bay tiếp nhiên liệu, chia sẻ thông tin tình báo và hàng tỷ đô la vũ khí.

ĐỌC THÊM: Sốc: Phát hiện vị trí chính xác của MH370 trong rừng Campuchia

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem