Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp

Minh Nhật (theo AP) Chủ nhật, ngày 24/10/2021 21:57 PM (GMT+7)
Mohammad và Jaber - 2 người di cư bất hợp pháp thường dành cả ngày để tìm kiếm một chiếc xe tải để có thể nhảy trộm lên nhằm tới được nước Anh bất chấp tính mạng của họ và vào một buổi chiều, họ đã có cơ hội đó.
Bình luận 0
Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp - Ảnh 1.

Một người di cư cố nhảy lên một chiếc xe tải đang chạy qua Calais, miền bắc nước Pháp và hướng đến đường hầm vào Vương quốc Anh ngày 14/10. Ảnh AP.

Theo AP, chiếc xe tải và người di cư bất hợp pháp trốn trong xe sau đó biến mất trên đường cao tốc của Pháp, lao về phía đường hầm Kênh Anh để hướng đến đích: nước Anh.

Mohammad và Jaber là những thanh niên tị nạn Sudan đã trốn khỏi cuộc chiến tranh ở đất nước của họ rồi vượt Địa Trung Hải chết chóc để đến Ý. Hiện họ đang trốn chui lủi ở thị trấn Calais, miền Bắc nước Pháp, và giống như hàng trăm người di cư bất hợp phap chủ yếu đến từ Đông Phi và Trung Đông khác, họ đang cố gắng đến Anh bằng cách nhảy lên xe tải mặc dù cách này vô cùng nguy hiểm và có khả năng gây chết người.

Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp - Ảnh 2.

Nhảy xe tải vô cùng nguy hiểm, nhưng nhiều người di cư bất hợp pháp vẫn liều mình để làm việc này với mong muốn có thể đến Anh. Ảnh AP.

Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp đã vào Anh bằng nhiều cách khác nhau trong những tháng gần đây dấy lên những luận điệu chống người nhập cư cao độ.

Trong khi những người có một chút tiền có thể trả một khoản để đến Anh trên những chiếc thuyền mỏng manh, đông đúc, chen chúc qua những vùng biển nguy hiểm thì những người không đủ tiền phải tìm cách nhảy trộm lên một trong hàng chục nghìn xe tải thương mại chạy qua lại giữa Pháp và Anh mỗi tuần. 

Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp - Ảnh 3.

Trốn để tìm cách nhảy trộm lên xe tải. Ảnh AP.

Thường chỉ những người di cư trẻ tuổi và khỏe mạnh không bị cản trở bởi các thành viên khác trong gia đình mới dám thử nhảy xe tải. Đó là một nỗ lực của cả một nhóm.

Vào một ngày mùa thu lạnh giá ở Calais tuần trước, 5 người đàn ông trẻ tuổi nép mình bên bùng binh tại một công trường đầy bùn đất, quan sát khi những chiếc xe tải chạy ra từ một nhà kho. Một thanh niên thứ 6 trốn sát bên đường.

Khi một chiếc xe tải chạy đến gần, những người đàn ông khác la hét kêu thanh niên thứ 6 nhảy lên.

Có một mã để báo cho những người sẽ nhảy xem họ nên bám lấy chiếc xe tải nào trong số những chiếc xe tải đang chạy đến.

"Chúng tôi nói với họ số 1, không, số 2, không, số 3, nhảy", Mohammad giải thích.

Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp - Ảnh 4.

Chỉ những người di cư trẻ tuổi, khỏe mạnh mới dám liều lĩnh nhảy xe tải. Ảnh AP.

Các tài xế xe tải cũng thường kiểm tra xem trên xe của họ có ai hay không, hoặc dừng lại để thông báo những người trốn theo xe họ sẽ không đến được  Anh và không có ích gì khi leo lên xe. 

Cảnh sát trên những chiếc xe tuần tra cũng thường xuyên đi qua, bật còi báo động để ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp có ý định nhảy xe.

Khi đã lên được xe, những người di cư bất hợp pháp phải đặc biệt chú ý đến đường đi của lái xe tải. Nếu xe tải đi đúng hướng, họ sẽ tới được miền đất hứa: Nước Anh. Nếu sai, họ sẽ phải nhảy xe lại từ đầu.

Mohammad đã 2 lần nhảy trộm một chiếc xe tải thành công nhưng cuối cùng phải nhảy xuống khi nhận ra rằng chiếc xe không chạy đến Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, những chiếc xe tải đến Anh không hẳn sẽ giúp người di cư an toàn tới miền đất hứa. Có rất nhiều thử thách và hiểm nguy cờ đợi những người trốn trong xe. 

Liều mạng nhảy xe tải vào Anh: Hành trình nguy hiểm của người di cư bất hợp pháp - Ảnh 5.

Nhảy xe tải vô cùng nguy hiểm, nhưng nhiều người di cư bất hợp pháp vẫn liều mình để làm việc này với mong muốn có thể đến Anh. Ảnh AP.

Cảnh sát tại đường hầm Kênh Anh sử dụng công nghệ nhiệt để quét những chiếc xe tải để tìm và phát hiện những người di cư bất hợp pháp. Nếu người di cư bị phát hiện, họ sẽ bị cảnh sát buộc ra khỏi xe. Hơn 18.000 người đã bị phát hiện trốn trong xe tải vào năm ngoái và 11.000 người khác bị phát hiện từ đầu năm 2021 cho đến nay.

Các nhóm vận động người tị nạn và các nhà quan sát nhân quyền cho biết họ đã nhận được những lời kêu cứu từ những người di cư trên các xe tải đông lạnh, những người nói rằng họ bị ngạt thở hoặc sắp chết vì hạ thân nhiệt. 

Một số bị gãy xương hoặc tệ hơn do cố gắng nhảy lên xe tải đang di chuyển. Cuối tháng 9, Yasser Abdallah, 20 tuổi, bị xe tải cán chết khi đang cố gắng nhảy lên xe.

Abdallah cũng đã bỏ trốn khỏi Sudan và mơ ước trở thành một tài xế taxi ở Anh. Cộng đồng người di cư ở Calais đã rất thương tiếc Abdallah. Một tuần sau, hơn 300 người đã ra đường diễu hành để tưởng nhớ chàng trai trẻ nhưng những nỗ lực nhảy xe tải vẫn tiếp diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem