Lính UAE bị tố bắt cóc, cưỡng hiếp nhiều thiếu nữ Yemen 

Phương Đăng (theo Fars) Thứ tư, ngày 18/07/2018 19:30 PM (GMT+7)
Lực lượng quân sự của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đóng ở Nam Yemen bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều cô gái và phụ nữ trẻ ở Yemen, theo hãng tin Fars.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa. Fars.

Trang tin al-Morasel tiếng Ả Rập cho biết, 2 cô gái Yemen dưới 20 tuổi đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp bởi các lực lượng an ninh UAE tuầ trước. Bố mẹ của các nạn nhân đã bị dọa giết nếu dám tiết lộ vụ việc.  Theo báo cáo, một nhóm binh sĩ thuộc các lực lượng UAE đã bắt cóc nhiều cô gái và phụ nữ trẻ Yemen, sau đó "dâng" họ cho các sĩ quan UAE cấp cao trong các bữa tiệc tùng.

Các hãng truyền thông Ả-rập khác cũng đăng tải thông tin tương tự trong vài tháng qua. 

Một báo cáo được đăng tải hồi tháng trước cho biết, hàng trăm tù nhân đã bị lạm dụng tình dục tại một nhà tù ở Nam Yemen do UAE điều hành, một số nhân chứng khẳng định. 

Theo đó, một nhóm khoảng 15 sĩ quan (được cho là của UAE) đã đến nhà tù Beir Ahmed ở Aden ra lệnh cho các tù nhân xếp hàng, cởi hết đồ và nằm xuống để kiểm tra xem liệu họ có giấu điện thoại di động hay không. Những tù nhân nam bị lạm dụng tình dục đã hét lên và bật khóc. Những người không chịu làm theo lệnh bị đánh đập tới đổ máu, các nhân chứng nói.

Mô tả trê cho thấy nạn tra tấn tình dục đang tràn lan ở các nhà tù do UAE kiểm soát ở Yemen. Liên minh do Ả-rập Saudi dẫn đầu, bao gồm UAE can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen kể từ tháng 3.2015 nhằm tìm cách khôi phục quyền lực cho Tổng thống đã bỏ trốn Mansour Hadi, một đồng minh thân cận của Riyadh.

Cuộc xâm lược do Ả-rập Saudi dẫn đầu bị cáo buộc đã khiến ít nhất 17.000 người Yemen thiệt mạng, bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem