Cựu tư lệnh Iraq bị bắt vì dâng thành phố Mosul cho IS

Phương Đăng (theo Sputniknews) Thứ tư, ngày 18/07/2018 07:30 AM (GMT+7)
Chính quyền Iraq vừa bắt Mahdi Gharrawi, cựu tư lệnh tác chiến tại tỉnh Nineveh phía bắc nước này với cáo buộc ông này đã dâng thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul cho các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) năm 2014.
Bình luận 0

img

Hàng triệu người Syria đã phải bỏ nhà cửa chạy trốn chiến tranh

Kênh truyền hình Alsumaria cho biết, ông Gharrawi, người chịu trách nhiệm bảo vệ Mosul khỏi các chiến binh IS, đã bị giam trong thời gian điều tra liên quan đến sự sụp đổ của thành phố lớn thứ 2 Iraq vày tay IS đầu tháng 6.2014. Sau khi vứt bỏ Mosu, ông Gharrawi cũng nhanh chóng bị sa thải khỏi mọi chức vụ đang đảm nhận.

Sau khi bỏ rơi của Mosul, Gharrawi bị sa thải khỏi vị trí của mình.

Vào năm 2015, một cuộc điều tra do Quốc hội Iraq tiến hành  phát hiện ông Gharrawi, cùng 35 quan chức khác, bao gồm cựu Thủ tướng Iraq Nuri Maliki, cựu thống đốc Mosul, và cựu bộ trưởng quốc phòng phải chịu trách nhiệm về sự thất thủ của Mosul tháng 6.2014. Quân đội Iraq, được hậu thuẫn bởi liên minh do Mỹ lãnh đạo mới chỉ giải phóng Mosul vào tháng 7.2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem