Lính Ukraine vật lộn tử thủ ở Avdiivka trước quân Nga đông gấp 5 lần giữa cảnh thiếu thốn trăm bề

Phương Đăng (theo NV) Thứ ba, ngày 06/02/2024 06:11 AM (GMT+7)
Do thiếu nhân lực và đạn dược trầm trọng, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc trấn giữ các phòng tuyến gần Avdiivka, khi quân Nga đông hơn họ với tỷ lệ 5 chọi 1.
Bình luận 0
Lính Ukraine vật lộn tử thủ ở Avdiivka trước quân Nga đông gấp 5 lần giữa cảnh thiếu thốn trăm bề- Ảnh 1.

Một người lính Ukraine đứng gần hệ thống Grad ở tỉnh Donetsk ngày 4 tháng 2 năm 2024. Ảnh Reuters.

Vào tháng 1/2024, các nhà báo của The New York Times đã đến thăm tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, nơi họ quan sát cuộc giao tranh ác liệt giữa quân Nga và Ukraine gần Avdiivka và Vuhledar, "hai điểm nóng quan trọng ở mặt trận phía đông".

Theo New York Times, dù Nga đạt được bước tiến không đáng kể và hứng tổn thất "rõ ràng rất cao" trên chiến trường nhưng họ rất nguy hiểm.

Nhóm phóng viên New York Times nhấn mạnh, trên mặt trận hiện quân Nga đông áp đảo so với lực lượng Ukraine về quân số và vũ khí.

"Người Ukraine đã để mất động lực về tay quân đội Nga. Bây giờ họ (Ukraine) đang nỗ lực phòng thủ", theo New York Times.

Trung úy Oleksandr Shyrshyn, 29 tuổi, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Avdiivka cho biết: “Họ (quân Nga) tấn công từng đợt và không dừng lại”.

Quân đội Ukraine đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn. Các đội súng cối phải hạn chế sử dụng đạn dược, và trong khi các đơn vị thiếu tân binh nghiêm trọng. Ngoài ra, Ukraine còn thiếu các vật liệu quan trọng cần thiết để sửa chữa xe bọc thép.

Theo các binh sĩ Ukraine, ở một số khu vực, quân Nga có thể bắn số đạn pháo nhiều gấp 5 lần so với họ. Điều này khiến Ukraine không thể phân bổ đạn dược cho các đơn vị nhỏ. Tận dụng điều này, người Nga đã phân chia thành các phân đội nhỏ, thường xuyên xông vào tấn công các chiến hào của Ukraine.

Trung úy Shyrshyn đau đớn thừa nhận: “Bây giờ chúng tôi không có đủ trang thiết bị, đạn dược, không có đủ người để tấn công”.

Số lượng đạn dược hạn chế đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine phải lấp đầy khoảng trống bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, máy bay không người lái có hỏa lực hạn chế và không thể sánh được với những khẩu pháo lớn, Thiếu tá Serhiy Bets, 30 tuổi, Tham mưu trưởng Tiểu đoàn súng trường riêng biệt số 48 của Ukraine cho biết.

Chưa hết, người Nga còn đang thống trị bầu trời với nhiều cuộc oanh tạc trên không được thực hiện hàng ngày.

Theo New York Time, binh lính Ukraine cho biết hiện nay, do thiếu các nguồn lực trầm trọng, họ phải trả giá bằng xương máu ngày càng cao để giữ vững vị trí của mình.

"Tôi có thể tự hào nói với cả thế giới rằng Ukraine biết cách đón nhận một cú đấm. Và đây không phải là hiệp cuối cùng. Điều quan trọng là khả năng tung cú đấm", Thiếu tá Serhiy Bets của Lữ đoàn 72 của Ukraine bình luận về giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột, ví mặt trận như một trận đấu quyền anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem