Nhận định này được chuyên gia
phân tích quân sự Mỹ Richard Fisher đưa ra trong bài viết đăng trên
Tạp chí
quốc phòng Anh Jane's Defense Weekly (ngày 10.1.2014) sau khi những hình ảnh về
một biến thể trực thăng tấn công mới Z-19 của Trung Quốc do Tập đoàn Cáp Nhĩ
Tân chế tạo (HAC) lộ diện trên các trang mạng.
Trong bài viết, Fisher cho biết, radar được gắn trên Z-19 là loại
radar băng sóng
milimet tương
tự như radar điều khiển hỏa lực
AN/APG-78
Longbow do hãng
Lockheed
Martin Mỹ
thiết kế cho các máy
bay trực thăng AH-64 Apache. Dẫn lại nguồn tin từ một số website quân sự Trung
Quốc, Fisher cũng lưu ý radar của Z-19 còn có thể là phiên bản hạng nhẹ của
radar được gắn trên cột cánh
trực thăng Z-10 nặng 7 tấn.
Radar săn tăng của Z-19 Trung
Quốc được gắn đỉnh cột cánh.Nhà phân tích người Mỹ tiết lộ
thêm, loại radar này được gắn trên cột cánh trực thăng xuất hiện đầu tiên từ
tháng 3.2007 khi Cáp Nhĩ Tân bắt đầu thử nghiệm trực thăng Z-9.
Ngoài ra, trước đó radar băng sóng milimet của Z-19 còn được gắn cho tên lửa
chống tàu C-701 trong Triển lãm hàng không Chu
Hải vào năm 2000.

Cách này cũng không khác gì
so với radar của AH-64 Apache Mỹ.
Trái lại, các nguồn tin Trung
Quốc khẳng định hệ thống radar trên Z-19 đã được Viện Nghiên cứu Kỹ thuật điện
tử Tây An của nước này nghiên cứu phát triển từ những năm 1980.
Bắt đầu từ năm 2003, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung
Quốc đã tiến hành kiểm tra khả năng trang bị radar loại này cho các máy bay
trực thăng.
Được biết, loại radar
AN/APG-78
Longbow trên trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ có thể giúp trực thăng tăng khả năng nhận diện, tấn công mục tiêu ở tầm xa và theo dõi cùng
một lúc tới 128 mục tiêu mặt đất.
Văn Biên (the WC) (Văn Biên (the WC) )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.