Lộ danh tính trọng tài cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Australia

Hữu Tuấn (Theo AFC) Chủ nhật, ngày 17/01/2016 16:00 PM (GMT+7)
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa cắt cử trọng tài Ali Al Sabah Adday-Qaysi người Iraq điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Australia vào tối nay.
Bình luận 0

Vào lúc 20h30 tối nay, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Australia tại lượt trận thứ 2 bảng B, giải U23 châu Á 2016. Ở trận mở màn, thầy trò HLV Toshiya Miura đã để thua 1-3 trước U23 Jordan. Trong khi đó, đội bóng xứ chuột túi cũng thất thủ 0-1 trước U23 UAE.

Vì vậy, nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào chơi ở vòng tứ kết, cả hai đều buộc phải giành chiến thắng. Trong trường hợp thua trận, U23 Việt Nam hoặc U23 Australia sẽ phải chính thức nói lời chia tay giải đấu.

img

Trọng tài Ali Al Sabah Adday-Qaysi.

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định phân công trọng tài Ali Al Sabah Adday-Qaysi bắt chính ở trận đấu này. Các trợ lý của ông gồm Al Shalwai Abdulah Mutlaq và Alabakry Mohammed Maki (Ả Rập Saudi). Trọng tài thứ 4 là ông Almirdasi Fahad Adwan (Ả Rập Saudi).

Trọng tài Ali Al Sabah năm nay 39 tuổi. Ông được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2002. Những năm qua, vị “vua áo đen” người Iraq luôn được đánh giá là một trong những trọng tài có năng lực nhất tại châu Á.

Từ trước đến nay, trọng tài Ali Al Sabah đã điều khiển rất nhiều trận đấu tại các giải đấu do AFC tổ chức cũng như vòng loại World Cup khu vực châu Á. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á lần này, ông đã được phân công làm trọng tài thứ 4 ở trận đấu giữa U23 Australia với U23 UAE.

Tại AFF Suziki Cup 2014, ông Ali Al Sabah đã bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Lào ở vòng bảng. Trận đấu này, thầy trò HLV Miura đã giành thắng lợi 3-0 nhờ các pha là bàn của Vũ Minh Tuấn (27’), Công Vinh (84’) và Huy Hùng (88’).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem