Lộ diện 2 con trai của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Hòa Nguyễn Thứ năm, ngày 23/12/2021 19:36 PM (GMT+7)
Đây là lần đầu tiên 2 thiếu gia tập đoàn Trung Nguyên lộ diện trước truyền thông để chúc mừng mẹ đạt thành công mới trên con đường kinh doanh.
Bình luận 0

Sau cuộc ly hôn ồn ào giữa đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, điều khiến công chúng tò mò hơn cả là 2 ái nữ và 2 quý tử - con chung của cả hai ở giữa tranh chấp của bố mẹ. Nếu như trước đó, bà Thảo từng nhắc đến hai con gái nhỏ trên trang cá nhân thì danh tính của hai cậu con trai vẫn luôn là ẩn số. 

Mới đây, khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo và thương hiệu TNI King Coffee tổ chức sự kiện công bố Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta Việt Nam, 2 vị thiếu gia ngành cafe bất ngờ lộ diện. 

img

img

Hai con trai chung của bà Thảo và ông Vũ xuất hiện trong sự kiện.

Trong buổi lễ công bố đặc biệt này, hai người con của bà Thảo là Đặng Lê Trung Nguyên và Đặng Lê Bình Nguyên đã có mặt để chúc mừng thành tựu mới của mẹ trên con đường kinh doanh. Một số bức hình lan truyền trên MXH cho thấy cả hai đều đã trưởng thành, bảnh bao trong trang phục vest sang trọng, đứng cạnh mẹ trong một số khoảnh khắc. 

Đây là lần đầu tiên Trung Nguyên và Bình Nguyên “xuất đầu lộ diện”, trước đó, mọi thông tin về họ đều được giữ kín trước truyền thông và báo chí, kể cả khi cuộc tranh chấp tài sản ly hôn trị giá 7.900 tỷ đồng đến hồi căng thẳng nhất. Hiện tại cả 4 người con đều đang được bà Thảo nuôi dưỡng. Về phần ông Vũ, ông tôn trọng lựa chọn của các con khi ở với mẹ, đồng ý cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 con. 

img

Ông Vũ và bà Thảo có 4 người con chung.

Không trực tiếp nuôi dưỡng và sát cạnh bên các con nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Trước đó, vị đại gia cafe từng tâm sự về việc dạy con trước báo chí: "Tôi nói với chúng nó: "Ba không có thời gian vật lý, nhưng với con cái, cái quan trọng là mình cho nó nền tảng, cái chí, hai nữa là sau này nhìn cuộc đời của ba các con có thể tự hào về ba. Các con phải có trách nhiệm xã hội, chí lớn, vượt qua tập đoàn của gia đình vượt qua cái hiện hữu mà các con đang có. Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua nữa. Giờ được nuôi dưỡng trong điều kiện xe đưa đón. Điều kiện của các con thì các con phải vượt qua, phải khổ luyện’", ông Vũ kể lại.

Ông cũng tiết lộ ông dạy các con giống như kỷ luật trong quân đội, từ chí hướng, cương trị, luyện thân luyện xác, và thường khuyên các con rằng: "Các con thấy thiện nhân mỹ nữ chỉ ưa anh hùng thôi, đâu ưa gì ba thứ tào lao có phương tiện, hình thức. Họ yêu những người có chí cả".

Ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn năm 1998, họ có một chuyện tình đáng ngưỡng mộ khi chàng là anh sinh viên nghèo bỏ dở trường Y, ôm giấc mộng làm giàu từ 2 bàn tay trắng, còn nàng là cô nhân viên tổng đài, đồng thời cũng là ái nữ của gia đình buôn vàng bạc đá quý. Sau đó, cả hai tiến tới hôn nhân, có chung 4 người con, 2 trai 2 gái đặt tên lần lượt là Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên. 

img

img

Cuộc ly hôn ồn ào của cặp đôi tốn nhiều giấy mực báo chí.

Trong đó, cái tên của con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên đặc biệt hơn cả. Theo lời ông Vũ, Trung Nguyên là trung phần, là miền trung Tây Nguyên, là cao nguyên. Ai ở đó sẽ là "bá chủ thế giới", chính xác hơn đây chính là tham vọng của người khởi nghiệp cafe như ông Vũ lúc bấy giờ: “Muốn bá chủ thế giới về cà phê", đưa hạt cafe Tây Nguyên vươn tầm thế giới. 

Vào năm 1998, khi khai trương quán cafe đầu tiên, ông Vũ và bà Thảo đã quyết định lấy tên này đặt cho quán cafe, mà sau này chính là thương hiệu cafe Trung Nguyên lừng lẫy. Rất thành công trên thương trường nhưng cả ông Vũ và bà Thảo đều hạn chế công khai và chia sẻ chuyện cá nhân, chỉ cho đến khi cặp đôi “đường ai nấy đi”, những câu chuyện về đời tư của họ cùng các con mới được công chúng biết đến.

Vào năm 2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đệ đơn xin ly hôn và tranh chấp khối tài sản khổng lồ của tập đoàn Trung Nguyên. Đến nay, dù kết thúc trên giấy tờ, nhưng những ồn ào vẫn chưa ngừng trong cuộc sống đời thường cũng như kinh doanh của họ. 

Mới đây nhất, bà Thảo đã gửi đơn tố cáo nhiều người lạ mặt lợi dụng đêm tối "cưỡng chiếm" nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang khiến bà mất quyền kiểm soát kèm bằng chứng. Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại phủ nhận và khẳng định nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang đã được thu hồi từ ngày 20/11 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ ngày 30/11 vừa qua.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem