Lộ diện những điểm yếu “chết người" của U23 Việt Nam

Trần Oánh Thứ tư, ngày 23/08/2023 16:10 PM (GMT+7)
Mặc dù U23 Lào và U23 Philippines chưa phải bài test đủ mạnh, nhưng U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bộc lộ một số điểm yếu cần khắc phục trong việc triển khai lối đá áp đặt của mình.
Bình luận 0

Sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Philippines, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào vòng bán kết giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2023 với tư cách đội đầu bảng.

 Ở 2 trận vòng bảng, trước các đối thủ yếu hơn là U23 Lào và U23 Philippines, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có 2 trận đấu khá dễ dàng. Thách thức thực sự sẽ bắt đầu từ bán kết, trước 1 đội bóng luôn gây khó chịu cho các đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay, đó là U23 Malaysia.

Mặc dù U23 Lào và U23 Philippines chưa phải bài test đủ mạnh, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bộc lộ một số điểm yếu cần khắc phục trong việc triển khai lối đá áp đặt của mình.

Đầu tiên là khâu dứt điểm. Giống mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam, U23 của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng gặp phải điểm yếu cố hữu ở hàng tấn công, đó là khả năng biến cơ hội để thành bàn thắng. Các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam trong 2 trận vừa qua đã làm khá tốt việc tạo ra cơ hội, nhưng ở những pha chạm bóng cuối cùng, họ lại thường hoặc vội vàng, hoặc thiếu sự chính xác cần thiết. Đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam không có được 1 tiền đạo vừa khéo léo, mạnh mẽ lại vừa tỉnh táo, lạnh lùng.

Ở 2 trận đấu vừa qua, chúng ta nhận thấy các cầu thủ tấn công U23 Việt Nam đã tự tin cầm bóng, phối hợp, qua người. Đây là tín hiệu tốt, để duy trì lối đá kiểm soát đòi hỏi các cầu thủ phải tự tin, sẵn sàng cầm bóng hay đi bóng qua người. Nhưng ở góc độ thói quen xử lý bóng, việc thường xuyên xử lý bóng bằng nhiều chạm lại gây nên các tác hại cho đội bóng khi triển khai các phương án tấn công, ví dụ như làm giảm nhịp độ, giảm tốc độ tấn công, hoặc bỏ lỡ thời điểm nhận bóng tốt nhất của đồng đội. Và ta thấy điều này xảy ra khá thường xuyên trong 2 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam.

Những điểm yếu của U23 Việt Nam sau 2 trận vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á  - Ảnh 1.

U23 Việt Nam.

Kiểm soát bóng nhiều, nhưng ít các pha bóng đột biến cũng là 1 điểm yếu của đội bóng. Điều này cũng liên quan tới thói quen xử lý bóng nhiều chạm của các cầu thủ. Thực tế cho thấy, các pha đột biến của đội bóng chủ yếu được tạo ra từ những pha phối hợp ít chạm của các cầu thủ. Và cũng chính trong quá trình cầm bóng sử dụng nhiều chạm này, các cầu thủ của chúng ta đã nhiều lần để đối phương cướp bóng. Chắc chắn với các đội như U23 Malaysia hay U23 Thái Lan, lỗi lầm này sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều.

Hàng phòng ngự tuy chưa được thử thách nhiều, nhưng cũng đã bộc lộ những điểm yếu. Rõ ràng nhất, được nhắc đến nhiều nhất là sự thiếu chắc chắn của đội trưởng, người được coi là có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất đội, thủ môn Quan Văn Chuẩn. Anh đã có vài tình huống ra vào không hợp lý, dẫn đến những tình huống có thể gây nguy hiểm cho cầu môn đội nhà, và 1 trong số đó là bàn thua trước U23 Lào.

Điều gì đã làm cho 1 cầu thủ được coi là có kinh nghiệm thi đấu vào loại nhiều nhất đội như Quan Văn Chuẩn, lại có những sai lầm sơ đẳng vốn không thường xuyên xảy ra trước đó? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của 1 cầu thủ, từ phong độ, sự tập trung … và không dễ để tìm ra nguyên nhân chính xác trả lời cho sự thiếu chắc chắn của thủ môn này trong 2 trận đấu vừa qua. Nhưng có 1 nguyên nhân nên được xem xét, đó là sự hỗ trợ cần thiết của các trung vệ cho thủ môn trong các tình huống phối hợp phòng ngự chống trả các đợt tấn công của đối phương. Đặc biệt là các tình huống bóng câu bổng vào trước cầu môn. Có lẽ điều này cũng sẽ được HLV tài năng Hoàng Anh Tuấn cân nhắc điều chỉnh.

Một vấn đề nữa của U23 Việt Nam trong 2 trận này là khả năng điều chỉnh cảm xúc. Ta đã thấy có những phản ứng thái quá của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là của tiền vệ Nguyễn Văn Trường với các cầu thủ đối phương. Các phản ứng này có thể dẫn đến nhưng thẻ phạt, nhẹ thì thẻ vàng như Văn Trường đã phải nhận trong trận gặp Philippines, nặng thì có thể là thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Ngoài ra cảm xúc không tốt có thể làm phân tán sự tập trung trong thi đấu, làm giảm hiệu suất thi đấu của cá nhân và tập thể đội bóng. Tuy U23 là lứa trẻ, nhưng thực tế, họ đã là những cầu thủ chuyên nghiệp. Và cầu thủ chuyên nghiệp không được phép để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội bóng.

U23 Malaysia sẽ là 1 đối thủ khó chịu, nhưng nếu các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đúng với khả năng của mình thì các cầu thủ trẻ tới từ Malaysia rất khó có thể thắng được họ. Chúc cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chiến thắng, góp mặt vào trận chung kết của giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem