Lộ diện "ông chủ" thực sự của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn 53.500 tỷ vừa được Bình Định chấp thuận đầu tư
Lộ diện "ông chủ" thực sự của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn 53.500 tỷ vừa được Bình Định chấp thuận đầu tư
An Vũ
Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Dự án có tổng vốn đầu tư 53.500 tỷ đồng.
Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn
Ngày 15/11, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc triển khai thủ tục có liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.
Khu liên hợp Gang thép Long Sơn dự kiến được xây dựng trên diện tích 468 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng (chia thành 3 giai đoạn đầu tư), công suất 5,4 triệu tấn/năm, bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn.
Nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng 496,9 ha mặt đất và mặt biển. Cảng Hoài Nhơn được nghiên cứu quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và hướng đến cảng tổng hợp trong tương lai. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Cảng Hoài Nhơn hình thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của khu liên hợp, đảm bảo tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Phối cảnh dự án. Ảnh VGP
Khi cả 2 dự án đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Dự án cũng giải quyết được số lượng lớn lao động tại địa phương: Tạo việc làm cho khoảng 5.000 người và trong quá trình sản xuất, kinh doanh là khoảng 7.500 người.
Để giúp nhà đầu tư triển khai trình tự các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan của tỉnh sớm xây dựng chính sách đặc biệt ưu đãi đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, nhất là tạo điều kiện về lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác liên quan.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên đất liền, trên biển; không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường…
Lộ diện ông chủ dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, Công ty CP Gang Thép Long Sơn Phù Mỹ thành lập ngày 5/7/2021, trụ sở chính hiện ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Trịnh Quang Hải (SN 1968).
Ngành nghề chính của công ty là sản xuất sắt, thép, gang. Vốn điều lệ khi mới thành lập là 100 tỷ đồng, cơ cấu sáng lập là Công ty TNHH Long Sơn góp 96 tỷ đồng (chiếm 96% vốn) và ông Nguyễn Trung Thành góp 2 tỷ đồng (chiếm 2% vốn).
Ông Trịnh Quang Hải (sinh ngày 6/11/1968) quê gốc ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại Tam Điệp, Ninh Bình. Ông Hải có trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh (trường ĐH Thương Mại).
Về Công ty TNHH Long Sơn (Công ty Long Sơn), đây cũng là công ty của đại gia Trịnh Quang Hải. Công ty được thành lập ngày 19/9/2001, có trụ sở ban đầu tại số nhà 24/3, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Công ty này có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Trịnh Quang Hải.
Tháng 3/2014, Công ty Long Sơn tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng gồm 3 cổ đông: Trịnh Quang Hải (99,4% vốn); Lê Đình Thông (0,3% vốn); Bùi Duy Ngọc (0,3% vốn). Ngành nghề chính là buôn bán nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Đến tháng 4/2016, Công ty Long Sơn đã tăng vốn điều lệ lên 1.118 tỷ đồng và có sự góp mặt của vợ ông Trịnh Quang Hải là bà Đỗ Thị Lan (với 9% vốn).
Đến tháng 12/2019, Công ty Long Sơn nâng vốn điều lệ lên hơn 1.409,1 tỷ đồng, trong đó, ông Hải góp 1.297,7 tỷ đồng (với hơn 92% vốn), bà Đỗ Thị Lan góp 109,7 tỷ đồng (góp 7,8 tỷ đồng) và ông Bùi Ngọc Duy góp 1,7 tỷ đồng (với hơn 0,1% vốn).
Đến tháng 3/2021, Công ty Long Sơn tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 2.205 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Trịnh Quang Hải góp gần 1.923 tỷ đồng (chiếm 87,2%), bà Đỗ Thị Lan góp 172,7 tỷ đồng (chiếm 7,8%) và cổ đông Bùi Ngọc Duy góp gần 110 tỷ đồng (chiếm gần 5%).
Đến giữa tháng 9/2022, vốn điều lệ lại giảm xuống hơn 1.955 tỷ đồng và đến đầu tháng 11/2022, vốn điều lệ Công ty Long Sơn tăng lên hơn 2.213 tỷ đồng, trong đó ông Trịnh Quang Hải góp 1.922,5 tỷ đồng (chiếm gần 87% vốn), bà Đỗ Thị Lan góp 172,7 tỷ đồng (chiếm 7,8%), Bùi Ngọc Duy góp gần 110 tỷ đồng (với gần 5%), Lê Văn Uyên góp 3 tỷ đồng (với 0,1%), Bùi Anh Thế góp 5 tỷ đồng (0,2%).
Công ty Long Sơn được biết là chủ đầu tư Nhà máy Xi măng cùng tên nổi tiếng tại Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 3.960 tỷ đồng, đi vào hoạt động cuối năm 2016.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá, năm 2020, Nhà máy xi măng Long Sơn sản xuất 5,35 triệu tấn Clinker, 7,18 triệu tấn xi măng. Tiêu thụ 7,12 triệu tấn xi măng, 0,696 triệu tấn Clinker; doanh thu đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Riêng dự án trạm nghiền xi măng công suất 2 triệu tấn/năm sử dụng nguồn clinker của dây chuyền 3 – dự kiến đưa dự án vào vận hành sản xuất cuối tháng 5/2021.
Bên cạnh đó, công ty của ông Trịnh Quang Hải còn có ba nhà máy đóng bao xi măng tại Khu Công nghiệp (KCN) Ninh Thủy (Khánh Hòa), KCN Nhựt Chánh (Long An) và Cảng Hào Hưng (Quảng Ngãi).
Bên cạnh lĩnh vực xi măng, công ty của ông Trịnh Quang Hải còn sở hữu 4 hệ thống cảng biển tại Nghi sơn - Thanh Hóa; Ninh Thủy - Khánh Hòa; Quy Nhơn - Bình Định và tại TP HCM cùng hệ thống xe vận tải, đội tàu sông và tàu biển theo giới thiệu của doanh nghiệp lên tới hàng nghìn chiếc.
Riêng tại Thanh Hóa, Công ty Long Sơn là chủ đầu tư của dự án Cảng tổng hợp Long Sơn Khu kinh tế Nghi Sơn trên diện tích 28 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.178 tỷ đồng bao gồm 4 bến (số 7, số 8, số 9 và số 10).
Cũng liên quan đến công ty này, mới đây hồi tháng 9/2022, Công ty Long Sơn bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt số tiền 520 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.