Lỡ giết con bằng thuốc sâu, cha cắt tay tự tử

Thứ bảy, ngày 26/05/2012 16:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi giết con bằng thuốc rầy, sáng ngày 26.5, Lương Ngọc Quân, 29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa, (Đồng Nai) đã dùng dao lam cắt gân tay tự tử.
Bình luận 0

Tuy nhiên, Quân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Hiện Quân đang được tiếp tục điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện này.

img
Ảnh minh họa.

Theo CQĐT, do cãi vã với vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy, 24 tuổi, (quê Nghệ An) nên Quân “phát khùng”, rồi nãy sinh ý định giết con trai của vợ chồng. Trước đó, chiều 25.5, Quân đã pha thuốc rầy vào sữa cùng với bột, rồi cho con trai Lương Đức Thịnh, 18 tháng tuổi uống.

Sau khi uống hết “ly sữa”, cháu Thịnh sùi bọt mép, hôn mê sâu. Thấy vậy, Quân liền đưa Thịnh qua nhờ người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 20 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuyển cháu Thịnh qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chữa trị. Do tình trạng nhiễm chất độc mạnh, cháu Thịnh đã tắt thở ngay sau đó.

CQĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với người cha nhẫn tâm Lương Ngọc Quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem