Lo ngại dịch Corona, ĐH Huế chỉ đạo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học

Trần Hòe Thứ năm, ngày 06/02/2020 16:13 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Corona, Đại học Huế chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học.
Bình luận 0

Ngày 6/2, Đại học Huế ban hành văn bản về việc tiếp tục phòng chống dịch nCoV gửi các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc. Theo văn bản này, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Đại học Huế chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc cho sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 16/2/2019.  

Trước đó, vào gày 31/1, Đại học Huế có công văn hỏa tốc gửi các trường, đơn vị trực thuộc đề nghị cho sinh viên nghỉ học đến ngày 10/2 và ngừng tổ chức các sự kiện, hoạt động có đông cán bộ, sinh viên tham gia để phòng, chống dịch Corona.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tại cuộc diễn tập phòng chống dịch Corona do Sở Y tế tỉnh tổ chức ngày 6/2. 

Trong ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ dự và chỉ đạo cuộc diễn tập phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona do Sở Y tế tỉnh tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, tuy tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện ca bệnh nào nhiễm virus Corona, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc chủ động phòng chống và tổ chức các cuộc diễn tập là rất cần thiết.

“Chúng ta không được chủ quan mà cần phải đề cao cảnh giác. Tỉnh vẫn đang chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch được tốt nhất, các phương án cho trường hợp xấu xảy ra cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng”, ông Thọ nhấn mạnh.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đến nay, cơ sở y tế này đã tiến hành sàng lọc cho hơn 110 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona (nCoV), trong đó có 6 trường hợp cần theo dõi cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 5/6 trường hợp này đều âm tính với virus Corona. Trường hợp thứ 6 dự kiến sẽ có kết quả kết quả xét nghiệm trong ngày 6/2. 

 Trước đó, 6 bệnh nhân này có dấu hiệu ho, sốt, có yếu tố dịch tễ, nên Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành cách ly và theo dõi theo quy trình của Bộ Y tế. Hiện những bệnh nhân dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng Bệnh viện Trung ương Huế vẫn sẽ tiếp tục theo dõi đủ thời gian 14 ngày kể từ khi trở về.  

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện tỉnh đang chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác trở về từ Trung Quốc và các nước đang có dịch bệnh nCoV trở về nước. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi, giám sát sức khỏe cho công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Theo kế hoạch phòng chống dịch nCoV của Thừa Thiên- Huế, dự kiến Trường Quân sự tỉnh sẽ tiếp nhận và cách ly 14 ngày với 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về; 200 người khác thuộc diện này sẽ được tiếp nhận và cách ly tại Trung đoàn 176 ở thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem