Lỗ thông bí ẩn có thể giúp đội bóng Thái Lan thoát khỏi hang sâu?

Trà My - Daily Mail Thứ năm, ngày 05/07/2018 18:05 PM (GMT+7)
Hi vọng về một lối thoát mới đang mở ra khi các thành viên của đội bóng Thái Lan nói họ nghe thấy tiếng chó, gà.
Bình luận 0

img

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đứng bên ngoài hang Tham Luang, Thái Lan

Tờ Daily Mail vừa đưa tin trong hang động Tham Luang, nơi đội bóng Thái Lan mắc kẹt 11 ngày, có thể có một lối đi bí mật.

Các cậu bé tuổi từ 11 đến 16 nói với nhân viên cứu hộ rằng các em đã nghe tiếng chó sủa, tiếng gà trống và tiếng trẻ em chơi đùa mặc dù đang ở sâu dưới lòng đất 800m.

Điều này khiến các quan chức nghĩ rằng có thể có một “ống khói”, hay lỗ thông hơi, để thoát khỏi hang.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Osatanakorn, người giám sát quá trình giải cứu, cho biết 30 nhóm đang tìm kiếm lỗ thông hơi trong hang động. Ông tin rằng phải có một lỗ thông hơi như vậy thì đội bóng mới có thể thở trong thời gian dài.

Nếu lực lượng cứu hộ có thể khoan đủ sâu đến chỗ đội bóng thông qua lỗ thông hơi, đây sẽ là một cách thay thế cho phương án lặn qua hang động ngập nước.

Việc lặn 2,5 km qua làn nước đầy bùn là “cực kỳ nguy hiểm”, các chuyên gia nói. Nhưng các thành viên đội bóng đã bắt đầu tập lặn khi quá trình cứu hộ phải “chạy đua với nước”.

Các nhà chức trách mong muốn có thể đưa các em ra ngoài trước khi cao điểm mùa mưa có thể bịt các lối đi hiện tại.

"Chúng tôi đã chạy đua với thời gian trước khi tìm thấy các em", Osotthanakorn cho biết tại một cuộc họp báo vào sáng thứ 5. “Giờ chúng tôi chạy đua với nước”.

Lời tiên tri kỳ bí của nhà sư Thái Lan về đội bóng mất tích

Nhiều lời nói của nhà sư về đội bóng mất tích trong hang động dường như đã trở thành sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem