Loài động vật sử dụng “vũ điệu chiến tranh” để bảo vệ lãnh thổ

N.T.N - Tổng hợp Thứ hai, ngày 30/12/2019 17:55 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu cho biết, chồn đất thường có tập tính xù lông, dựng đuôi và đứng bằng 2 chân để đe dọa kẻ thù, bảo vệ lãnh thổ.
Bình luận 0

Voi châu Phi hung dữ ”bắt nạt” hai mẹ con tê giác

Voi châu Phi thường hay “gây sự“ vô cớ với những loài động vật khác như tê giác, hà mã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem