Loại quả ngon Đồng Tháp đạt năng suất "đỉnh của chóp", trái to, một người chụp hình, vạn người mê

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 12/12/2022 18:56 PM (GMT+7)
Nông dân ở Đồng Tháp cho hay, quýt hồng Lai Vung-loại quả ngon, loại quả đặc sản của Đồng Tháp năm nay cho năng suất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng không muốn rời bước, một người chụp hình, quay phim "tung phây" vạn người mê.
Bình luận 0

Năng suất quýt hồng Lai Vung năm nay cao gấp 2 hoặc 3 lần so với năm trước

Ông Nguyễn Văn Đầy, ấp Long Hưng, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông tin với phóng viên Dân Việt, vườn quýt hồng của ông đang cho trái, ước đạt năng suất cao, có thể gấp 2 hoặc 3 lần so với năm trước.

Đồng Tháp: Quýt hồng Lai Vung năm nay cho năng suất rất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng mê - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đầy, ấp Long Hưng, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp mừng vì năng suất quýt hồng năm nay tăng gấp 2 hoặc 3 lần so với năm trước. Ảnh: Huỳnh Xây

Vườn quýt hồng của ông Đầy năm nay cho năng suất cao là do không còn bị bệnh vàng lá thối rễ như những năm trước. Theo đó, cây quýt hồng phát triển xanh tốt, cho trái to.

Ông Đầy cho hay, cây quýt hồng chỉ cho trái 1 lần trong năm và chỉ thích hợp trồng ở vùng đất Lai Vung. Bởi chỉ có trồng nơi đây, trái quýt hồng mới cho vị ngọt thanh, còn trồng nơi khác không ngọt và hương vị không bằng. Cũng vì vậy mà quýt hồng Lai Vung nổi tiếng và được nhiều người dân ở vùng ĐBSCL đánh giá cao.

"Trái quýt hồng Lai Vung có màu sắc rất đẹp nên dịp Tết Nguyên đán, người dân thường mua chưng tết. Tuy nhiên, từ năm 2019, cây quýt hồng xuất hiện bệnh vàng lá thối rễ, bệnh này khiến diện tích quýt hồng Lai Vung giảm nhanh. Riêng tôi có 1ha quýt hồng định đốn bỏ để trồng bưởi" - ông Đầy nhớ lại.

Đồng Tháp: Quýt hồng Lai Vung năm nay cho năng suất rất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng mê - Ảnh 2.

Trái quýt hồng Lai Vung có màu sắc rất đẹp. Trong ảnh, trái khi chưa chín. Khách du lịch, khách thăm vườn ai cũng muốn chụp hình, quay phim....Ảnh: Huỳnh Xây

Đồng Tháp: Quýt hồng Lai Vung năm nay cho năng suất rất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng mê - Ảnh 3.

Cây quýt hồng Lai Vung phát triển xanh tốt, cho trái to. Ảnh: Huỳnh Xây

Rất may, sau đó, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ sử dụng vườn của ông Đầy để thực hiện thí điểm mô hình khôi phục vườn quýt hồng bị bệnh vàng lá thối rễ (thời gian thực hiện trong 3 năm).

Theo ông Đầy, tham gia mô hình, ông hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ để bón vườn quýt hồng với mục đích vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây, vừa giúp cải tạo đất.

"Năm đầu thực hiện, cây quýt hồng không phát tán thêm bệnh nữa, đến năm thứ hai cây phục hồi từ 60 đến 70%, đến năm thứ ba vườn cây phục hồi gần 95% và bắt đầu cho trái, cho năng suất từ 1-1,5 tấn/1.000m2. Còn năm nay, vườn quýt hồng của tôi hoàn toàn không bị bệnh vàng lá thối rễ nên năng suất có thể tăng lên gấp 2 hoặc gấp 3 lần" - ông Đầy chia sẻ.

Do những điểm khác biệt như đã nói ở trên và nhằm giới thiệu quýt hồng Lai Vung cho bạn bè gần xa nên ông Đầy cho khách đến vườn tham quan.

Quýt hồng Lai Vung ra trái to từng chùm, loại quả ngon ai nhìn thấy cũng không muốn rời bước

Ông Lê Hồng Đức, 75 tuổi, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng cho hay, năm nay năng suất quýt hồng Lai Vung năm nay cao hơn năm trước bởi cho nhiều trái và trái rất to.

Đồng Tháp: Quýt hồng Lai Vung năm nay cho năng suất rất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng mê - Ảnh 4.

Ông Lê Hồng Đức ở ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho hay, vườn quýt hồng của ông cho trái to từng chùm, khi ai ra vườn nhìn thấy là không muốn rời bước. Vào vườn trồng loại quả ngon miệng này của ông Đức ai thấy cũng mê. Ảnh: Huỳnh Xây

"Năm nay, quýt hồng Lai Vung đạt hơn mấy năm trước, trái rất đẹp. Cây nào như cây nấy, cho trái to từng chùm, khi ai ra vườn nhìn thấy là không muốn rời bước" - ông Đức nhấn mạnh.

Ông Đức cho hay, vườn quýt hồng của ông đã phục hồi tốt sau thời gian ảnh hưởng nặng bởi bệnh vàng lá thối rễ. Hiện ông đang có 2 ha diện tích đất chuyên trồng quýt hồng và 1,5ha đất trồng cây cam xen cây quýt hồng.

Đồng Tháp: Quýt hồng Lai Vung năm nay cho năng suất rất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng mê - Ảnh 5.

Ông Trần Hữu Hớn ở ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vui mừng vì năng suất quýt hồng năm nay đạt cao. Loại quả ngon đặc sản nức tiếng miền Tây và nổi tiếng của cả nước năm nay hứa hẹn bội thu. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng như ông Đầy và ông Đức, ông Trần Hữu Hớn ở ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm nay năng suất quýt hồng Lai Vung rất cao. Từ đó, diện tích quýt hồng trên địa bàn huyện đang dần phục hồi.

Bên cạnh các hộ dân trồng cây bán trái, trồng trong chậu bán cây chưng tết, thời gian gần đây, người dân huyện Lai Vung còn trồng quýt hồng phục vụ du lịch. Khách du lịch, khách tham quan học hỏi ai cũng chụp hình, quay phim lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, bức hình đẹp bên vườn trồng loại quả ngon nổi tiếng của cả nước.

Theo UBND Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), cây quýt hồng đã có ở địa phương khoảng 100 năm trước. Theo thời gian, diện tích quýt hồng Lai Vung tăng dần. Khi bệnh vàng lá thối rễ xuất hiện, đã làm phần lớn diện tích quýt hồng ở địa phương bị thiệt hại.

Hiện quýt hồng Lai Vung còn trồng nhiều ở xã Long Hậu, xã Tân Phước, xã Tân Thành và xã Vĩnh Thới. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Lai Vung đưa ra kế hoạch phải khôi phục cho bằng được 500 ha diện tích quýt hồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem