Quýt hồng
-
Không cần phải sang tận Lai Vung, Đồng Tháp, ngay giữa trung tâm TP Cần Thơ-thủ phủ miền Tây, du khách tha hồ tham quan, chụp hình, quay phim, check-in hấp dẫn, với vườn quýt hồng rộng lớn, trĩu quả, đang chín vàng rực rỡ...
-
Đầu tháng 12 âm lịch, vườn quýt hồng Ba Liên (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) bắt đầu chín vàng rực, chủ vườn mở cửa cho khách tham quan. Nhiều đoàn khách tranh thủ đến tham quan, check in, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức giống quýt hồng đang được bảo tồn này.
-
5.000 tấn quýt hồng khoe sắc vàng rực phục vụ Tết; Hơn 17% diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đã được cấp đủ nước; Cà phê chưa thể quay lại mốc 40.000 đồng/kg… là những tin chính trong Chuyển động nhà nông hôm nay.
-
Từ ngày 5 đến ngày 8/1, tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra lễ hội quýt hồng. Lễ hội hứa hẹn sẽ giúp cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.
-
Từ ngày 5/1 đến ngày 8/1/2023 sẽ diễn ra lễ hội quýt hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn người khách đến dự lễ hội.
-
Nông dân ở Đồng Tháp cho hay, quýt hồng Lai Vung-loại quả ngon, loại quả đặc sản của Đồng Tháp năm nay cho năng suất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng không muốn rời bước, một người chụp hình, quay phim "tung phây" vạn người mê.
-
Quýt hồng Lai Vung trồng chậu của một nông dân ở tỉnh Đồng Tháp có giá bán từ 1 - 4 triệu đồng/chậu, mặc dù chưa tới Tết 2022 đã có người đến tận vườn mua.
-
Không ngờ vườn quýt hồng định chặt bỏ của ông Nguyễn Văn Đầy ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp giờ đây phát triển rất tốt, cây nào cũng ra nhiều trái, ai thấy cũng rất thích thú.
-
ừ lâu, quýt hồng Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) được xem là đặc sản không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi khiến sản lượng quýt hồng tại huyện Lai Vung có chiều hướng giảm mạnh. Hiện tại, nông dân trồng quýt hồng đều có chung nỗi lo mất mùa thu hoạch quýt Tết
-
Loại quả này thực ra có lịch sử khá lâu đời. Tương truyền rằng Bát tiên (một nhóm tiên trong thần thoại Trung Hoa) trước đây đã sử dụng chúng kết hợp với các loại quả khác để làm thuốc. Tuy nhiên, quýt hồng hiện tại và quýt hồng của Bát tiên ngày xưa có chút khác biệt.