Loạt trận đấu giao hữu trước World Cup 2014: Cơ hội để “chọn mặt gửi vàng”

Thứ năm, ngày 29/05/2014 12:23 PM (GMT+7)
Ngày 2.6 là hạn chót để gút danh sách chính thức 23 tuyển thủ của mỗi đội dự World Cup 2014. Vì thế, các trận giao hữu từ nay đến cuối tuần sẽ là cơ hội cuối cùng để các huấn luyện viên (HLV) “chọn mặt gửi vàng” .
Bình luận 0
Thử nghiệm chiến thuật và kiểm tra phong độ cầu thủ là những ưu tiên hàng đầu của các HLV lúc này. Đây cũng là lúc tất cả các cầu thủ phải nỗ lực tối đa để giành suất đá chính hay chí ít là có tên trong danh sách chính thức. HLV Fabio Capello của đội tuyển Nga hôm qua (28.5) khẳng định: “Sau trận giao hữu với Slovakia ngày 26.5, tôi đã lựa chọn được 23 cái tên tài năng nhất”. Tuy nhiên, nhà cầm quân lão luyện người Italia cũng cho biết thêm: “Tôi vẫn sẽ đợi đến ngày 2.6 để đội tuyển Nga luôn ở trạng thái sẵn sàng hoặc có những thay đổi về nhân sự vào phút chót”.

Pháp của Pogba (trái) đã có bước đà tâm lý thuận lợi sau khi thắng Na Uy 4-0 trong trận giao hữu rạng sáng 28.5
Pháp của Pogba (trái) đã có bước đà tâm lý thuận lợi sau khi thắng Na Uy 4-0 trong trận giao hữu rạng sáng 28.5

Trong khi đó, đội tuyển Pháp cũng đã có bước chạy đà khá tốt khi đánh bại Na Uy 4-0 ở trận giao hữu diễn ra rạng sáng 28.5. HLV Didier Deschamps đã tạo cơ hội để nhiều cầu thủ dự bị như Ruffier, Griezmann, Matuidi… ra sân. Với một cú đúp vào lưới Na Uy, Giroud đã ghi điểm cộng để mơ tới việc cạnh tranh suất đá chính của Benzema. Rạng sáng 2.6, Pháp sẽ còn đá giao hữu với Paraguay và ngay sau trận đấu này, ông Deschamps sẽ chính thức gút danh sách.

Cũng lấy các trận giao hữu làm bước đà và sát hạch nhân sự, nhiều đội tuyển dự World Cup 2014 cũng lựa chọn các đối thủ vừa tầm để rèn quân. Đương kim vô địch Tây Ban Nha lựa chọn Bolivia làm quân xanh. Đương kim á quân Hà Lan sẽ đá giao hữu với Ghana, Anh tiếp Peru, Bồ Đào Nha chạm trán Hy Lạp, Đức đụng độ Cameroon, Italia đấu với Ireland…

Với các cầu thủ, họ quá hiểu tầm quan trọng của những trận giao hữu này. Thậm chí, ngay trong các buổi tập, ai cũng cố gắng hết sức nhằm tạo ấn tượng với HLV. Điều này được thấy rõ ở đội tuyển Tây Ban Nha, khi Juan Mata được giới truyền thông khen ngợi vì lập siêu phẩm trong… buổi tập đấu đối kháng với các đồng đội.

Trong khi các đội tận dụng tối đa thời gian để rèn quân thì công tác chuẩn bị cho World Cup 2014 của Brazil lại khá chậm. Mới nhất, sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro bị chê là có mặt cỏ không khác gì… hố cát và vẫn đang phải sửa chữa.

Nhưng cũng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, các ngôi sao phải tuyệt đối giữ gìn thể lực, tránh những va chạm không cần thiết bởi chấn thương vào lúc này cũng đồng nghĩa với việc mất luôn World Cup. Những ai chưa tin vào điều đó có thể lấy trường hợp của Pierre Webo làm bài học.

Trong trận giao hữu với Macedonia cách đây 2 ngày, tiền đạo kỳ cựu này đã có pha ghi bàn đẹp mắt với tình huống “xe đạp chổng ngược” vô cùng ngoạn mục. Nhưng cũng chính vì pha bóng mang tính biểu diễn quá đà này, Webo đã bị… trật khớp vai và lập tức phải rời sân để bó bột, đồng nghĩa với khả năng không kịp bình phục để dự World Cup 2014 là rất lớn.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem