Lọc máu
-
Đau đầu, mệt mỏi kéo dài, lần đầu tiên trong đời người đàn ông đi khám bệnh và phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối.
-
Bệnh lý suy thận làm giảm chất lượng cuộc sống, trở thành gánh nặng kinh tế lớn cho gia đình cần được nhận biết sớm.
-
Sau khi uống 7 lọ thuốc trắng da không rõ nguồn gốc, chị L.T.T. (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) đau bụng dữ dội, mệt, khó thở, nôn ói, nhập bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tổn thương thận mức độ 5, phải lọc máu.
-
Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị Covid-19 bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi bị nhiễm SARS-CoV-2 nguy kịch, phổi đông đặc sau gần 1 tháng điều trị tích cực kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO.
-
BN14125 (58 tuổi, chị gái chủ quán cơm Yến Nam ở Tuy Hòa, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) diễn biến nặng, hiện đang thở máy và lọc máu nhân tạo.
-
Ngày 20/1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM chính thức triển khai hoạt động khu lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đặc biệt, trung tâm lọc máu này sử dụng loại màng lọc dùng lại 2 - 3 lần.
-
Bị vết cua kẹp gây tổn thương ngoài da ở cẳng chân, bệnh nhân đã dùng kinh nghiệm dân gian đắp thuốc nam, gây biến chứng, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, suýt mất mạng.
-
Trong ngày 30/7, sẽ có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 nặng ở Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, nâng số bệnh nhân Covid-19 được chuyển ra Huế điều trị lên con số 11.
-
Chiều 21/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa lọc máu thành công cứu sống bé trai sơ sinh bị bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh, rất hiếm gặp.
-
Trước thông tin một bệnh viện truyền 15 lon bia cứu sống người ngộ độc rượu đang gây bão mạng xã hội, chuyên gia y tế đã lên tiếng.