Lốc xoáy kèm mưa đá tàn phá rau, hoa quả ở Đà Lạt

Lê Kiên Thứ năm, ngày 02/04/2015 21:15 PM (GMT+7)
Chiều 2.4, trên địa bàn phường 7 và phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm mưa đá. Cả khu vực trồng hoa và rau tại đây tan nát.
Bình luận 0

Trận mưa đá và lốc xoáy kéo dài 30 phút bắt đầu từ 13 giờ 30 tại Đà Lạt hôm nay (2.4) đã khiến một ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục nhà kính bị hư hại và đổ sập; nhiều hecta rau, hoa, dâu tây… hư hại hoàn toàn.

Tại khu vực Thánh Mẫu (phường 7), một số ngôi nhà bị gió lốc cuốn bay mái tôn, đồ đạc vật dụng bị hư hại. Nhiều diện tích nhà kính, nhà lưới trồng rau, hoa bị đổ sập. Hàng chục nghìn mét vuông đất trồng dâu tây, bắp cải, hoa lay-ơn, hành tây cũng bị mưa đá làm dập nát, hư hại hoàn toàn.

Tại khu vực Hà Đồng, Đa Thiện (phường 8), mưa đá cũng đã khiến nhiều diện tích trồng rau, hoa bị hư hại. c nhưng đây là lần mưa lớn và tàn phá hoa màu nhiều nhất.

Ông Trần Duy Bửu, người dân ở khu Thánh Mẫu, phường 7, cho biết: “Gia đình tôi bị sập hơn 2 sào nhà kính, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng".

Hộ ông Nguyễn Trí Đoài (Thánh Mẫu), bị thiệt hại nặng nhất với 75.000 cây hoa lay ơn, có người hỏi mua 100 triệu đồng. Chưa kịp bán thì hoa đã bị dập nát, gãy lá; 10.000 cây sú gần thu hoạch, 5.000 cây cải thào xanh cũng dập nát hoàn toàn.

Ngay sau khi mưa đá và gió lốc xảy ra, Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt và UBND phường 7 đã đến những vùng bị thiên tai để thống kê thiệt hại.

img
 
img
Rau, hoa quả bị dập nát hoàn toàn
img
Mưa đá kèm lốc xoáy khiến một ngôi nhà bị tốc mái
img
Nhiều diện tích nhà kính, nhà lưới trồng rau, hoa bị đổ sập
img
Theo một số người dân địa phương, những năm gần đây Đà Lạt thường xuyên xảy ra mưa đá

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem