Lốc xoáy làm đổ trên 100 cây ở Đền Hùng

Thứ ba, ngày 10/05/2011 09:52 AM (GMT+7)
Trên 100 cây xà cừ, phượng vỹ, thông... ở khu vực Đền Hùng (Phú Thọ) đã bị gãy đổ do lốc xoáy xảy ra vào tối 8.5. Rất may, các nơi thờ tự không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc này.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu vực có nhiều cây đổ nhất là núi Nghĩa Lĩnh gồm các khu vực xung quanh đền Thượng, đền Trung và đền Hạ. Đáng tiếc nhất là cây xà cừ khá to bị đổ làm gãy một cây đại khoảng 300 - 400 năm tuổi phía trước đền Trung.

Ngoài ra, còn có một số cây ở khu vực núi Trọc, núi Vặn cũng bị gãy đổ; một số đường dây điện chiếu sáng, hệ thống dây của loa truyền thanh công cộng trong khu vực cũng bị hư hỏng.

Hiện Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang tiến hành khắc phục hậu quả của cơn lốc.

Theo TTXVN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem