Sáng nay (18/9), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”).
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai - ông Nguyễn Văn Quân bị đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì thời điểm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, bị cáo buộc là đồng phạm với chồng Nguyễn Xuân Đường trong sai phạm thao túng đấu giá đất. Theo các luật sư, với việc bị khởi tố lần này, theo quy định vợ Đường "Nhuệ" có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Ngoài 2,8 tỷ đồng mà 3 cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chư Pưh (Gia Lai) chiếm đoạt tiền hỗ trợ ăn trưa của học sinh, cơ quan chức năng trước đó còn phát hiện 3 tỷ đồng bị Phòng GD-ĐT chi sai nguồn.
Hơn 2,8 tỷ đồng là tiền ăn trưa, chế độ cho 2.890 trẻ mầm non và 110 học sinh…tuy nhiên, Trưởng phòng, Kế toán và Thủ quỹ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pứh đã không cấp phát mà chiếm dụng để tiếp khách, chi quà biếu, mua sắm, thuê xe và chi lương cho cán bộ.
Sáng nay (29/5), sau 6 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với 12 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, hàng loạt cán bộ xã Cư Elang đã mua đất của người dân nằm trong dự án. Sau đó, các cán bộ này nhờ hộ nghèo đứng tên để trục lợi tiền bồi thường.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến yêu cầu đại diện Viện Kiểm sát (VKS) làm rõ động cơ, mục đích, vai trò của ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.