Lợi dụng chức vụ
-
Nhận quyết định kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Phan Văn Thanh không đồng tình, đã gửi đơn khiếu nại lên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ. Ông Thanh tiếp tục khiếu nại đến UBKT Trung ương với 5 nội dung và cho rằng hình thức kỷ luật quá nặng.
-
Ông Nguyễn Thành Nam - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam vừa bị bắt giữ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Theo báo cáo, trong quý I/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, thụ lý điều tra 14 vụ/28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 7 vụ/7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ/21 bị can.
-
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với nguyên Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và 8 người khác trong vụ "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao.
-
Ông Mai Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ” cho các đăng kiểm viên thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.
-
Phạm Anh Tuyên dù xác định người mình điều tra không phạm tội, không cần khởi tố nhưng nhiều lần yêu cầu đưa 500 triệu đồng để “cảm ơn các cơ quan tố tụng”.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 3 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - người thừa nhận chủ mưu trong vụ án sai phạm đấu thầu liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - phản bác, cho rằng không đưa hối lộ số tiền 3 tỷ đồng như cáo buộc.
-
Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Việt Thái, sinh năm 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.
-
Liên quan đến việc “chuyến bay giải cứu”, tại Quảng Nam đã có một Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Trong khi đó, các sở là Y tế, VHTT&DL tỉnh lại cho rằng không nắm rõ được số liệu công dân được “giải cứu”.