Lời ít, hợp tác xã ở Tiền Giang, Long An vẫn thiết kế 100.000 combo nông sản cung cấp cho dân TP.HCM

Trần Đáng Thứ tư, ngày 08/09/2021 18:35 PM (GMT+7)
Nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân chống dịch Covid-19, đã có hơn 100.000 combo nông sản (túi an sinh) tung ra thị trường.
Bình luận 0

Ông Võ Văn Lập, Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 2 ngày (7 - 8/9), tỉnh Tiền Giang cung ứng gần 20.000 combo cho các đối tác theo hợp đồng với Tổ công tác 970 (Bộ NNPTNT).

Hơn 100.000 túi combo đến tay người tiêu dùng, HTX than làm combo lời  bằng 0 - Ảnh 1.

Nhân viên HTX Mỹ Thạnh (Thủ Thừa, Long An) đóng combo nông sản giao khách. Ảnh: Trần Đáng.

Hàng chục ngàn combo nông sản đến tay người tiêu dùng

Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Mỹ Phong (Chợ Gạo, Tiền Giang) Nguyễn Trung Quý cho biết, hôm qua (7/9), HTX Mỹ Phong đã giao 4.000 combo nông sản cho đơn vị đặt hàng.

Hiện, HTX đã nhận 10.000 túi combo nông sản của Tổ công tác 970.

Vì HTX chỉ sản xuất thanh long, nên khi tham gia làm combo nông sản, HTX Mỹ Phong phải liên kết các mối liên hệ để lấy hàng đáp ứng yêu cầu gói combo.

Theo ông Quý, tính đến nay, HTX Mỹ Phong đã nhận 6 đợt combo của Tổ công tác 970. Giá mỗi túi combo 75.000 – 250.000 đồng.

Theo ông Lập, hiện Tiền Giang có 3 HTX và 2 công ty với 17 combo nông sản chào giá cho các đầu mối tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Tính đến ngày 7/9, các HTX đã tiêu thụ được 25.000 combo nông sản do Tổ công tác 970 giới thiệu.

Cụ thể, HTX nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát tiêu thụ được 9.452 combo. HTX Mỹ Phong tiêu thụ được 12.638 combo. HTX Thành Công Đạo Thạnh tiêu thụ được 3.000 combo.

Giá trị mỗi combo nông sản 80.000 - 250.000 đồng, bao gồm: Khô, mắm các loại, thịt, cá, ruốc sấy, lá chanh, rau củ quả, trái cây các loại,....  

Tại Long An, HTX Mỹ Thạnh (Thủ Thừa) cũng tham gia làm combo nông sản. Nhưng, HTX không tham gia làm combo thông qua Tổ công tác 970 mà làm do địa phương đặt hàng.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc HTX Mỹ Thạnh cho biết, hiện mỗi ngày, HTX Mỹ Thạnh làm 500 túi combo nông sản cho địa phương.

Hiện, ngoài làm combo nông sản, HTX Mỹ Thạnh còn bán ra 10 – 15 tấn nông sản/ngày.

Hơn 100.000 túi combo đến tay người tiêu dùng, HTX than làm combo lời  bằng 0 - Ảnh 3.

HTX Mỹ Phong tập trung hàng làm combo nông sản cung cấp thị trường. Ảnh: Trần Đáng.

Làm combo nông sản hầu như không có lời 

Vừa qua, tại Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản, TS Trần Minh Hải (thành viên Tổ công tác 970) cho biết, Tổ công tác 970 đã kết nối được 1.344 đầu mối cung cấp nông sản.

Sản phẩm cung cấp rất đa dạng, gồm: Thủy hải sản, rau, củ, quả, trái cây, trứng, thịt, nông sản chế biến và thực phẩm thiết yếu khác.

Tính 3 tuần đầu thực hiện chương trình làm combo của Tổ công tác 970, đã có hơn 130.000 combo nông sản đến tay người tiêu dùng tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Hơn 100.000 túi combo đến tay người tiêu dùng, HTX than làm combo lời  bằng 0 - Ảnh 4.

Anh Huỳnh Ngọc Hoàn (xã Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An) thu hoạch rau diếp cá. Ảnh: Trần Đáng.

Hiện, Tổ công tác 970 đang triển khai chương trình combo nông sản 10kg/túi với giá bình dân 100.000 đồng.

Theo ông Quý, tính tất cả chi phí, như: Vận chuyển, nhân công, thiết bị, hàng hóa… làm combo nông sản hầu như không có lời.

"HTX nhận làm combo là làm vì cộng đồng, muốn tiêu thụ hàng hóa ùn ứ của nông dân trong thời buổi dịch bùng phát", ông Quý bộc bạch.

Ông Cường cũng cho biết, HTX nhận làm combo nông sản là để phục vụ bà con đang chống dịch đang rất khó khăn. Ngoài ra, HTX cũng cố gắng thu mua hết lượng nông sản trong nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem