Lời kể của sư thầy thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Ngãi

Diệu Bình Thứ hai, ngày 25/11/2019 13:33 PM (GMT+7)
"Khi còn ý thức, tôi chỉ thấy mọi người trên xe máu me đầy mặt, một số người được đưa ra khỏi xe. Rồi tôi cùng 4-5 sư thầy khác nằm bất tỉnh trong xe”, sư thầy Nguyễn Phúc Quang (33 tuổi, ở huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết.
Bình luận 0

Sáng 24/11, vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 16 chỗ đối đầu xe container tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương.

Trao đổi với PV Dân Việt, sư thầy Nguyễn Phúc Quang - người thoát chết trong vụ tai nạn cho biết, khoảng 4h20 ngày 24/11, tài xế Hồ Duy Thái (45 tuổi, ngụ Bình Định) lái ôtô chở 12 sư thầy từ TP.Quy Nhơn (Bình Định) đến xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để dự lễ Trai Tăng và cầu siêu nhân dịp 49 ngày mất cha của thượng toạ Thích Thị Trụ (Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo quận 4, TP.HCM). Xe đi được khoảng 3 tiếng đồng hồ với tốc độ bình thường, bỗng tài xế đánh xe lấn sang phần đường ngược chiều.

“Tôi ngồi ghế phía sau nên không rõ tình hình chỉ nghe một sư thầy phía trên nói với tài xế “Chạy xe gì lạ vậy”. Vài giây sau thì nghe tiếng “ầm”. Khi còn ý thức, tôi chỉ thấy mọi người trên xe máu me đầy mặt, một số người được đưa ra khỏi xe. Rồi tôi cùng 4 -5 sư thầy khác nằm bất tỉnh trong xe”, thầy Quang cho hay.

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

“Anh tài xế thường hay chở các sư thầy đi Phật sự nhiều nơi. Tôi nghĩ lúc đó, tài xế buồn ngủ nên mới như vậy”, thầy Quang thông tin.

Sau vụ tai nạn, chiều 24/11, hai nạn nhân là Nguyễn Văn Tốp (39 tuổi, huyện Tuy Phước, Bình Định) và Nguyễn Phúc Quang đã được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, nạn nhân Nguyễn Văn Tốp nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, chấn thương hàm mặt... vẫn đang hôn mê sâu và trong quá trình hồi sức tính cực. Còn nạn nhân Nguyễn Phúc Quang  vào viện trong tình trạng gãy xương chính mũi, chấn thương đầu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 7h sáng 24/11, xe 16 chỗ do tài xế Hồ Duy Thái (44 tuổi, huyện Tuy Phước, Bình Định) cầm lái chạy theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở 12 sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Đình. Khi đến đoạn đường tránh quốc lộ 1 (thuộc thôn Lâm Thường, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã xảy ra tai nạn với xe container do tài xế Lê Danh Lưu điều khiển chạy ngược chiều chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội đi TP.HCM. Trên xe có Nguyễn Văn Tuynh đi cùng. Hậu quả làm 3 người chết, 10 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem