Long An: Mới có 3 địa phương chấp nhận rước dân “chạy" dịch Covid-19 về quê

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 24/09/2021 13:49 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An vừa cho biết, mới chỉ có TP.Cần Thơ, Đồng Tháp và tỉnh Sóc Trăng đồng ý đưa dân "chạy" dịch Covid-19 từ Long An về địa phương.
Bình luận 0

"Một số tỉnh khác như Cà Mau từ chối, Tiền Giang cho biết thời điểm này không thể rước dân "chạy" dịch Covid-19 về tỉnh...", ông Tánh thông tin.

Long An: Mới có 3 địa phương chấp nhận rước dân “chạy" dịch Covid-19 về quê - Ảnh 1.

Người dân miền Tây Nam bộ bị giữ lại sau cố gắng "chạy" dịch Covid-19 về quê. Ảnh. Trần Đáng.

Theo UBND huyện Tân Thạnh, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang cho lấy mẫu 86 người của tỉnh để đưa về quê. 

Trước đó, ngày 23/9, UBND tỉnh Long An đã gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh như: An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp phối hợp với Long An đón người dân trở về địa phương từ ngày 24 – 26/9.

Theo đó, trong đêm 22 và ngày 23/9, rất nhiều phương tiện cá nhân của người dân đổ về các tỉnh ĐBSCL theo tuyến Quốc lộ 62 và N2 (Long An).

Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở địa phận giáp ranh giữa tỉnh Long An và Đồng Tháp, một số người được chốt của huyện Tân Thạnh (Long An) cho qua, nhưng lại bị kẹt tại chốt ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Tỉnh Long An ghi nhận, trong số này có 137 người về quê đang tạm trú trên địa bàn. Những người này ở An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp…

Theo ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, những ngày qua, do Long An nới lỏng giãn cách, lượng người đổ về quê qua ngõ huyện Tân Thạnh rất đông.

Huyện Tân Thạnh bố trí 3 chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Qua kiểm tra tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 ở Quốc lộ 62 và N2, mỗi ngày có khoảng 2.000 phương tiện cá nhân đổ về.

Long An: Mới có 3 địa phương chấp nhận rước dân “chạy" dịch Covid-19 về quê - Ảnh 3.

Chốt kiểm dịch Covid-19 tại huyện Tân Thạnh. Ảnh. Trần Đáng.

 Trong số người dân về quê, có người đã tiêm 1 mũi, có người tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trước mắt, UBND huyện Tân Thạnh sẽ lo ăn uống, chỗ nghỉ tạm thời cho lượng người này.

 "Tỉnh Long An tạo mọi điều kiện để người dân về quê", ông Tánh khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem