Long An: Dịch Covid-19 nguy cơ phá tan kế hoạch “cả xóm làm giàu” của lão nông trồng trái đặc sản, to khủng

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 18/09/2021 08:16 AM (GMT+7)
4 năm trước, thấy giá na hoàng hậu (na Thái) có giá 180.000 đồng/kg, ông Tám Sung (Trần Ngọc Sung, Giám đốc HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tân Thành, xã Tân Thành, Thủ Thừa, Long An) đem giống về trồng 1,3ha, dự định “làm giàu cho cả xóm”.
Bình luận 0

Mới đây, ông Tám Sung  thu hoạch hơn 10 tấn na hoàng hậu bán với giá 25.000 đồng/kg. Lời khoảng 6.000 đồng/kg.

Long An: Dịch Covid-19 nguy cơ phá tan kế hoạch “cả xóm làm giàu” của lão nông trồng trái đặc sản, to khủng - Ảnh 1.

Vườn na hoàng hậu của ông Tám Sung (xã Tân Thành, Thủ Thừa, Long An). Ảnh. Trần Đáng.

Kéo cả xóm trồng na hoàng hậu công nghệ cao

Theo ông Tám Sung, na hoàng hậu là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc nên cây phát triển rất tốt trên vùng đất chuyên canh trồng mía, thanh long ở địa phương.

Ông Tám Sung nhận định, nhìn chung, không có nhiều khác biệt so trong việc trồng na hoàng hậu so với các giống na hiện tại có ở Việt Nam.

"Giống na hoàng hậu sinh trưởng rất mạnh. Cây na hoàng hậu có khả năng chống chịu được sâu bệnh, chịu hạn và ngập úng tốt" - ông Tám Sung cho biết.

Do có ý định trồng na hoàng hậu công nghệ cao, theo hướng sạch, nên ông Tám sung lắp đặt hệ thống tưới tự động, bón phân chuồng.

Sau gần 2 năm trồng, cây na hoàng hậu của vườn ông Tám Sung cho trái lứa đầu tiên. Mỗi trái có trọng lượng 500g - 1,5kg.

Trái na hoàng hậu ngọt thanh, có mùi thơm đặc trưng, ít hạt (hoặc không hạt). Khi trái na hoàng hậu chín vẫn giữ được độ dai vừa phải chứ không bị bở.

Long An: Dịch Covid-19 nguy cơ phá tan kế hoạch “cả xóm làm giàu” của lão nông trồng trái đặc sản, to khủng - Ảnh 2.

Một thành viên HTX Tân Thành với cây na hoàng hậu chuẩn bị thu hoạch. Ảnh. Trần Đáng

"Khi mới trồng na hàng hậu, tui cho rằng giá có bét lắm cũng 50.000 đồng/kg. Tui tính lợi nhuận khoảng 300 triệu/ha na hoàng hậu. Thấy ngon ăn, tui rủ anh em quen biết cùng trồng na hoàng hậu" - ông Tám Sung thổ lộ.

Với ý tưởng "cả xóm làm giàu", năm 2018, ông Tám Sung quyết định thành lập HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tân Thành.

Ngay ban đầu, HTX có 11 thành viên trồng 35ha na hoàng hậu với 800 gốc.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủ Thừa Nguyễn Văn Như, thời gian ban đầu HTX hoạt động rất tốt. Cây na hoàng hậu của HTX phát triển rất đẹp.

Quyết tâm trồng na hoàng hậu

Theo ông Tám Sung, kế hoạch xây dựng HTX làm giàu từ na hoàng hậu của ông lung lay mạnh khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019.

"Các thành viên HTX đang hứng khởi với việc trồng na hoàng hậu, thì dịch bùng phát" - ông Tám Sung chia sẻ.

Theo đó, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay mọi hoạt động của HTX đình trệ.

Long An: Dịch Covid-19 nguy cơ phá tan kế hoạch “cả xóm làm giàu” của lão nông trồng trái đặc sản, to khủng - Ảnh 4.

Dù giá na hoàng hậu đang rẻ bèo trên thị trường do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng vẫn còn lời 6.000 đồng/kg. Ảnh. Trần Đáng

Đầu ra khó khăn, giá na hoàng hậu sụt giảm thê thảm khiến nhuệ khí của các thành viên cũng giảm sút.

Ông Tám Sung cho biết, phần lớn thành viên của HTX là nông dân trồng thanh long. Khi đầu ra thanh long khó khăn, giá thấp, những thành viên này cũng hạn chế việc đầu tư cho na hoàng hậu.Thêm vào đó, một số thành viên HTX đã bán đất trồng na hoàng hậu khi giá đất tăng cao.

"Tình hình giá phân bón ngày càng tăng. Nhân công làm vườn hiếm, giá cao… cũng làm cho các thành viên HTX nản lòng trồng na hoàng hậu. Tui thấy ý tưởng cùng làm giàu từ na hoàng hậu căng lắm", ông Tám Sung bộc bạch.

Tuy nhiên, theo ông Tám Sung, việc đầu tư trồng na hoàng hậu để làm giàu là đúng đắn.  

Ông Tám Sung tính, giá thành làm ra mỗi kg na hoàng hậu là 12.000 đồng/kg. Với giá na hoàng hậu rẻ mạt như trên thị trường hiện nay do dịch Covid-19 vẫn có lời 5.000 – 6.000 đồng/kg.

"Trong tình hình dịch dã mà trồng được loại trái có lời như thế là không nhiều" - ông Tám Sung chia sẻ.

Long An: Dịch Covid-19 nguy cơ phá tan kế hoạch “cả xóm làm giàu” của lão nông trồng trái đặc sản, to khủng - Ảnh 5.

Thu hoạch na hoàng hậu ở HTX Tân Thành. Ảnh. Trần Đáng

 Vì thế, theo ông Tám Sung, khi dịch Covid-19 lắng xuống, ông sẽ vực dậy hoạt động sản xuất na hoàng hậu của HTX. Đưa trái na hoàng hậu của HTX đi vào hệ thống siêu thị như tính toán ban đầu.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem