Long An: Nuôi con gì, làm nghề gì mà vợ chồng ông nông dân này mỗi năm kiếm nửa tỷ đồng ngon ơ?

Thứ năm, ngày 22/07/2021 13:01 PM (GMT+7)
Ông Triệu Quốc Hồng, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp nhiều năm liền. Ông cùng vợ là bà Lê Thị Bé luôn đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.
Bình luận 0

Vợ chồng ông Hồng có 3 người con đều đã trưởng thành. Để có được cuộc sống ổn định như hiện nay, vợ chồng ông trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Khi mới lập gia đình, vợ chồng ông làm kinh tế chung với anh em trong nhà, hơn 10 năm sau mới ra làm riêng. img

Vợ chồng ông Hồng, bà Bé, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chăm sóc đàn gà thả vườn.

2 năm sau đó, vợ chồng ông vay thêm tiền mua chiếc máy cày đầu tiên, 4 năm sau mua thêm chiếc thứ 2. Vợ chồng ông vừa làm dịch vụ nông nghiệp, vừa trồng lúa, bắp, đậu để cải thiện cuộc sống. 

Sau đó, khi có nhiều hộ trồng bắp, ông bàn với vợ đầu tư mua máy thu hoạch bắp làm thêm dịch vụ. Không dừng lại ở đó, vợ chồng ông còn mua thêm đất để sản xuất.

Đầu năm 2000, vợ ông nuôi thêm 500 con gà thả vườn để cải thiện kinh tế. Việc chăn nuôi gà thả vườn ban đầu cũng gặp khó khăn, thất bại nhưng vợ chồng ông không từ bỏ, tích cực học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào nuôi gà. Nhờ đó, chăn nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả, đều đặn 5-6 tháng xuất bán một lần. Hiện nay, vợ ông nuôi hơn 2.000 con gà thả vườn.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - Nguyễn Thành Dũng cho biết: Hàng năm, gia đình ông Hồng có thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi mà gia đình ông còn tích cực đóng góp cùng địa phương thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn.

Nhã Phương (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem