Lòng dân

  • Dân Việt - Ngay sau khi Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra quyết định về vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, nhân dân cả nước đã gửi thư về tòa soạn Dân Việt bày tỏ niềm vui của mình.
  • (Dân Việt) - Phạm tội thì xử, bất kể ai, gia đình anh Vươn hay cán bộ huyện xã coi thường pháp luật. Dân không là luật sư, dân cũng không có quyền phân xử như tòa án. Nhưng dân biết vụ án này từ đâu mà có...
  • (Dân Việt) - Ứng cử viên Francois Hollande -đảng viên kỳ cựu của Đảng Xã hội Pháp và có lập trường ôn hòa, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này vào ngày 16.10 để trở thành ứng viên được chọn trong cuộc tranh cử tổng thống với ông Nicolas Sarkozy.
  • (Dân Việt) - Không ỉ lại vào sự đầu tư của nhà nước, xã Thuận (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang nhanh chóng trong triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng sự đồng thuận của người dân trong xã.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi xe buýt đến làm việc với nông dân ba bang ở miền Tây nước Mỹ, nhằm khởi động chiến dịch tái tranh cử vào năm 2012.
  • (Dân Việt) - Thành nhà Hồ vì thế không chỉ lưu dấu vật chất của đất đá, cỏ cây, nó còn là một chứng tích tinh thần của lịch sử, của truyền thống, của bài học “Chở thuyền, lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước”...
  • Dân Việt - Sau một thời gian “bặt tiếng” trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhà lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia vào tối thứ Năm, 30.6.
  • Dân Việt - Chủ tịch Ủy ban điều chỉnh tiền lương Singapore cho biết, nhiều khả năng lương của quan chức chính phủ nước này sẽ sớm bị cắt giảm, trong bối cảnh cử tri đang vô cùng bức xúc với các bộ trưởng giàu sụ mà chưa thấu hiểu lòng dân.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM có buổi tiếp xúc với Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên MTTQ thành phố để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII.
  • (Dân Việt) - Điều mà người dân lo lắng nhất là cơ chế thu và sử dụng khoản ngân sách này như thế nào. Yêu cầu đầu tiên là phải minh bạch, thứ hai là sử dụng hợp lý và hiệu quả.