Cảm ơn Thủ tướng đã quyết định sớm và đúng đắn!

Thứ bảy, ngày 11/02/2012 15:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngay sau khi Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra quyết định về vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, nhân dân cả nước đã gửi thư về tòa soạn Dân Việt bày tỏ niềm vui của mình.
Bình luận 0

Tuy ở xa xôi nhưng bà con chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về vụ việc này qua Dân Việt và các kênh truyền hình. Chúng tôi nghĩ làm việc gì cũng phải xem xét đúng, sai, hợp tình, hợp lý. Đất nước mình mọi cái đều đã được pháp luật qui định, phải bám lấy luật mà thực hiện thì mới đúng, mới nhanh, mới được lòng dân.

Chiều ngày 10.2, Thủ tướng đã có kết luận về những sai phạm của lãnh đạo huyện Tiên Lãng, chúng tôi rất vui vì lẽ phải và chân lý của pháp luật đã được thực thi thông qua kết luận của Thủ tướng.

(Chu Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé, Mường Nhé, Điện Biên)

Bài học cho cả nước trong xử lý các vụ việc đất đai

Chúng tôi thấy tin tưởng và phấn khởi trước kết luận đầy đủ, khách quan, sát thực của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thực trạng ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cán bộ địa chính các cấp không nắm được thủ tục và pháp lý liên quan đến đất đai dẫn đến tham mưu sai cho Cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thật đáng tiếc, chỉ một vụ việc nhỏ mà huy động cả bộ đội, công an tham gia cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật và vào một thời điểm giáp tết rất nhạy cảm. Mong rằng, đây là bài học cho cả nước trong quản lý đất đai, giải quyết vấn đề đất đai.

Lê Quang Thu, Trưởng Công an xã Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam

UBND TP Hải Phòng và các cơ quan Hải Phòng phải xin lỗi nhân dân

Qua vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Hải Phòng vào cuộc và xử lý đúng pháp luật các tập thể, cá nhân vi phạm và chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện đúng luật đất đai.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chức năng ở Hải Phòng phải xin lỗi nhân dân, lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Bùi Quang Vinh, Giáo viên trường PTTH cơ sở, Chư Sê, Gia Lai

Kết luận thoả lòng dân

Ngày nào chúng tôi cũng mấy lần cập nhật báo mạng Dân Việt để tìm hiểu thông tin về vụ việc này, bởi vụ việc đề cập tới những vấn đề lớn của xã hội: Dân sinh, dân chủ, chất lượng cán bộ, phẩm chất đạo đức người cầm quyền ở một địa phương…

Tất cả trông chờ ở người cầm cân nảy mực là Thủ tướng và đến 18h45 ngày 10.2 chúng tôi đã được đọc hết nội dung Kết luận của Thủ tướng trên Dân Việt.

Kết luận của Thủ tướng làm chúng tôi rất vui vì chân lý đã được người cầm cân nảy mực làm sáng tỏ, bức xúc xã hội của chúng tôi cũng được giải toả rất nhiều.

Cái gì sai phải dám chỉ rõ, dám nhận thì mới mong sửa được và không vấp phải trong bước tiếp theo. Kết luận đã làm được điều ấy, sáng tỏ chân lý nhân văn của Đảng ta: Đảng của dân, do dân và vì dân.

Cảm ơn báo chí đã thông tin rất kịp thời kết luận của Thủ tướng!

(Hà Văn Vương, tổ 1, p. Quyết Thắng, TP Sơn La, Sơn La)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem