Lũ cắt đường, dùng ca nô đưa thi thể nữ nhân viên thủy lợi đi mai táng

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 07/11/2017 10:20 AM (GMT+7)
Thi thể nữ nhân viên thủy lợi (Bình Định) vừa được tìm thấy, tuy nhiên do lũ chia cắt nên phải dùng ca nô đưa thi thể đi mai táng.
Bình luận 0

Sáng 7.11, ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định xác nhận, vừa tìm thấy thi thể của chị N.T.T.T (50 tuổi), nhân viên Tổ Thủy nông đập Thạnh Hòa trực thuộc Xí nghiệp Thủy lợi 4 (trực thuộc công ty) bị rơi xuống đập Thạnh Hòa, mất tích vào chiều 2.11.

img

Nhiều tuyến đường tại huyện Tuy Phước bị nước lũ chia cắt. Ảnh: D.T

Theo đó, ngày 6.11, lực lượng cứu hộ trong quá trình tìm kiếm dọc sông Kôn đã phát hiện thi thể nạn nhân tại ngã ba sông Cây Me thuộc xã Phước Hiệp giáp ranh với xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), cách đập Thạnh Hòa khoảng 7km. Thi thể đã biến dạng, phải nhờ chiếc nhẫn và sợi dây chuyền mang trên người mới xác định được danh tính.

Sau khi phát hiện, do nước lũ chia cắt đường giao thông nên không thể đưa thi thể nạn nhân về, gia đình phải khâm liệm tại chỗ. Sau đó, UBND huyện Tuy Phước hỗ trợ ca nô cứu hộ đưa thi thể lên đường giao thông liên tỉnh để đưa lên xe đi mai táng.

3h chiều cùng ngày, gia đình hoàn tất việc mai táng cho nạn nhân.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 2.11, trong lúc dọn rác, bèo tấp vào đập Thạnh Hòa, Xí nghiệp thủy lợi 4 (trực thuộc công ty), chị N.T.T.T chẳng may rơi xuống đập và bị nước lũ cuốn mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem