Lúa hè thu

  • Bỏ qua khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, nhiều nông dân ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã “xé rào” xuống giống vụ lúa xuân hè, hay còn gọi là lúa vụ 3. Sau khi các ruộng lúa đã thu hoạch, bà con nông dân mới ngán ngẩm khi đa số đều cầm chắc thua lỗ…
  • Bộ NNPTNT vừa có một số đánh giá về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là đợt hạn, mặn kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện tốc độ tăng trưởng của ngành đã được khôi phục ngoạn mục.
  • Dự báo thời tiết trong những ngày tới tại khu vực miền Trung sẽ là nắng ráo, thuận lợi cho nông dân thu hoạch vụ lúa hè thu đang mùa chín rộ.
  • Dự báo thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới sẽ chủ yếu là nắng mưa đan xen. Đây là kiểu thời tiết thuận lợi cho rầy nâu bùng phát. Nếu bà con không diệt trừ rầy kịp thời, nhiều diện tích lúa hè thu có nguy cơ mất trắng.
  • Tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình, hàng trăm ha lúa hè thu đang bị chuột phá hoại nghiêm trọng. Nguyên nhân khách quan khiến chuột phá hoại lúa trên diện rộng là do nhiều ngày nay thời tiết nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi để chuột sinh sôi, hoành hành.
  • Thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ suốt một tháng nay ở Bắc Trung Bộ là nguyên khiên khiến bệnh rầu nâu, và rầy lưng trắng tấn công các trà lúa hè thu ở khu vực này.
  • Chi phí sản xuất đội lên, trong khi giá bán ra liên tục giảm, thương lái bẻ kèo, nông dân “vỡ mộng” với lúa chất lượng thấp… là thực trạng đã và đang diễn ra đối với vụ lúa hè thu muộn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  • Sau khi Bắc Bộ trải qua đợt mưa lũ lớn, đến lượt các tỉnh thành ở Tây Nguyên bắt đầu xuất hiện mưa. Trong 5 ngày tới, dự báo tại Tây Nguyên sẽ có mưa giông kèm theo gió giật mạnh. Giông gió có thể làm gãy đổ diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch, rau, và hoa màu.
  • Trung tâm Khuyến nông Long An vừa tổ chức hội thảo đánh giá các giống lúa vụ hè thu năm 2014 tại Trại lúa giống Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành). 
  • Theo nhận định của một số chuyên gia phân tích thị trường, trong quý III/2014, Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm cung cấp gạo cho một số nước khác, điều này sẽ giúp tiêu thụ lúa hè thu 2014 đang bước vào thu hoạch.