Nông dân nhiều nơi đang đối mặt với một vụ mùa thất bát và cái đói đe doạ.
Lúa sắp gặt còn mất trắng
Chúng tôi có mặt tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào sáng 14.9, mưa đã ngớt nhưng trên những cánh đồng lúa nước còn ngập trắng băng.
Ông Nguyễn Long (xóm 4, xã Quỳnh Trang) buồn bã: "Nhà tui làm 8 sào, bị ngập hết. 3 ngày qua gia đình huy động toàn lực thu hoạch cứu lúa nhưng xem ra chẳng ăn thua. Thửa thì chín khoảng 60 - 80%, thửa thì đang phơi màu. Như vậy số lúa thu hoạch được chỉ khoảng 4-5 tạ. Nhưng số lúa thu hoạch được bị ngâm nước, mọc mầm, chỉ để chăn nuôi gia súc thôi".
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-09-15/1434699255-221_3_lua-mat-trang-sau-lu.jpg) |
Nhiều diện tích lúa ở huyện Yên Thành (Nghệ An) mất trắng. |
Theo Phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu, mấy ngày mưa lớn đã gây ảnh hưởng hơn 2.700ha lúa và khoảng 500ha ngô, rau màu các loại. Tại huyện Nam Đàn, với lượng mưa phổ biến từ 100- 356mm đã khiến hoa màu, ruộng lúa ngập úng trên diện rộng.
Chị Phan Thị Hà (xóm 3, xã Nam Anh) vừa cố gắng vớt vát được ít lúa chưa chín ngập trong nước vừa nói: "Lúa ngâm trong nước đến 4 ngày thì rụng và mọc mầm hết. 4 sào ruộng của nhà tôi thì 3 sào coi như mất trắng...".
Ông Nguyễn Thế Quang - Chủ nhiệm HTX Nam Anh cho biết, hơn 338ha lúa đã trổ bông của bà con nông dân Nam Anh đã mất trắng. Theo báo cáo của Ban PCLB huyện Nam Đàn, đến thời điểm này, toàn huyện có hơn 1.000ha lúa bị ngập, hỏng trong đợt mưa vừa qua.
Chúng tôi đến huyện Yên Thành - vựa lúa của Nghệ An, nơi có 2.000 ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch đang chìm trong biển nước. Tại xã Long Thành, bà Nguyễn Thị Hoa (xóm Văn Trai) đưa tay quệt nước mắt, nói: “Nhà tui hơn 9 sào ruộng, giờ ngập chìm, đổ ngã hết cả rồi. Cơ sự này thì chết đói mất các chú ơi”. Cả nhà bà gồm 7 miệng ăn nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ đói.
Ông Phạm Hoà (xóm 5) mắt đỏ hoe: “Lúa ngập từ đêm đến giờ mà nước không rút, thì tất cả sẽ thành bùn hết. Nguy cơ đói đang ở trước mắt”.
Theo thống kê mới nhất, mấy ngày mưa lớn ở Nghệ An đã làm 7 người chết, 12.197ha lúa; 6.108ha hoa màu đang thời kỳ thu hoạch bị ngập nước; hàng ngàn ha ao hồ nuôi trồng thuỷ sản bị ngập. Hàng ngàn công trình giao thông, đê điều, cầu cống, đường điện, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng…. Thiệt hại ước tính gần 459 tỷ đồng.
Khó cứu 12.000 ha lúa
Theo ghi nhận của NTNN tại một số huyện của tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề của trận lụt vừa qua như huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, Quảng Xương… thì đa số diện tích lúa mùa bị ngập lụt và có khả năng mất trắng hoàn toàn.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nông Cống cho biết: Tổng diện tích lúa mùa bị ngập lụt dẫn đến mất trắng hoàn toàn của huyện là 1.566ha.
“Nếu mưa vào thời điểm khi cây lúa đã chắc hạt rồi, thì người dân còn có thể cứu vớt được chút ít. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích lúa bị ngập của huyện trong những ngày qua đều không thể cứu vãn, vì hạt lúa mới bắt đầu ngậm sữa” - ông Tuấn nói.
Ở xã Tượng Sơn, đến ngày hôm qua (14.9) tuy nước đã rút xuống, nhưng toàn bộ diện tích lúa bị ngập (370ha) của xã này coi như mất trắng. Ông Nguyễn Văn Luận, 46 tuổi, ở làng Kén xót xa: “Mưa to quá, lại thêm nước lũ xả xuống ầm ầm, nên gia đình tôi không kịp trở tay. Cả nhà chỉ trông chờ vào 8 sào ruộng, thì đã mất trắng rồi. Muốn cứu lúa cũng không được, vì lúa đã chắc hạt đâu mà đi vớt”.
Còn tại huyện Tĩnh Gia, các cánh đồng bên vùng kênh Than cũng bị ngập nặng do mưa lũ. Tại huyện Thọ Xuân, mặc dù lượng mưa không lớn nhưng cũng ảnh hưởng nhiều diện tích lúa đang bắt đầu thu hoạch. Do lúa tốt, nặng hạt nên sau những trận mưa to, nhiều ruộng lúa đã bị đổ, ngã. Do đó, huyện chỉ đạo các xã tranh thủ thu hoạch để tận dụng thời gian làm vụ đông…
Ông Đinh Quang Dương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa cho biết: Chi cục đang chỉ đạo 45 trạm bơm trong các vùng bị ngập úng hoạt động 24/24 giờ phục vụ chống úng cho cây trồng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa ở vùng ngoại đê bị ngập lụt tranh thủ thời gian nước rút đến đâu, thì huy động nhân dân vệ sinh đồng ruộng đến đó, cho cây lúa tiếp tục phát triển.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ làm hơn 12.000ha lúa bị ngập, trong đó 6.473ha có khả năng mất trắng. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.128ha rau màu, 336ha ngô, 750 lạc bị ngập, hư hại, 112ha mía bị đổ. Nhiều hồ đập, kênh mương, đường giao thông bị sạt lở… tổng thiệt hại ước tính tới 385 tỷ đồng.
Tiến Dũng - Thế Lượng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.