Luật dân sự

  • Từ vụ Trung úy B. ở công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) bị tố nhổ vào mặt dân khi đi kiểm tra hộ khẩu, một câu hỏi đặt ra: Công an có quyền kiểm tra hộ khẩu trong đêm hay không?
  • Năm 2009, tôi và anh H chung sống với nhau, có tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Một năm sau, chúng tôi có con. Sau đó anh H bị đi tù, đến nay vẫn đang trong trại cải tạo. Năm 2014, tôi kết hôn với một người nước ngoài và theo chồng sang đó sinh sống. Trước khi đi tôi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng con và chuyển hộ khẩu của cháu về địa chỉ của ông bà nội. Vừa qua ông bà nội đưa cháu về nhà mình, nhưng điều kiện khó khăn nên lại gửi cháu cho người họ hàng nuôi dưỡng. Thương con nên tôi muốn ủy quyền cho ông bà ngoại nuôi cháu. Ông bà nội không đồng ý thì phải làm thế nào? (Bạn đọc L.T.T, Hàn Quốc)
  • "Hiện chưa có luật nào quy định cụ thể về vấn đề chuyển giới, như vậy việc chuyển đổi giới tính đến thời điểm này là chưa được phép" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự năm 2015 (sửa đổi) trao đổi với báo chí sáng 25.11 bên hành lang Quốc hội
  • Các đại biểu Quốc hội băn khoăn việc nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi có hợp lý với thực tế, nhất là các vấn đề về sức khỏe sinh sản, tình hình phạm tội…
  • Sáng 13-11, phát biểu tại Quốc hội, Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP HCM) cho rằng nếu nâng tuổi trẻ em lên 18 tuổi thì có thể viện nhi phải lập thêm khoa sản.
  • Theo dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) được trình lên Quốc hội, người dưới 18 tuổi sẽ được coi là trẻ em.
  • Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) sẽ bỏ quy định “họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá hai mươi lăm chữ cái”.
  • Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế xây dựng, trong đó rất đáng chú ý là đề xuất cho phép thực hiện “chết êm ái”. Đây là một hình thức trợ tử (hỗ trợ bệnh nhân được chết) mà theo các chuyên gia là “rất cần thiết” nhưng chắc chắn sẽ gây “bão” trong dư luận.
  • (Dân Việt) - Hội ND và Tư pháp hộ tịch xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh Long An vừa tổ chức lễ ra mắt CLB Pháp luật gồm 20 thành viên.
  • (Dân Việt) - Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân quy định đưa tên bố mẹ vào chứng minh nhân dân.