Luật dân sự

  • Dân Việt - Một người đàn ông Pháp vừa phải bồi thường cho vợ cũ khoản tiền 8.500 bảng Anh vì không hoàn thành nghĩa vụ chăn gối trong suốt thời gian họ còn là vợ chồng.
  • (Dân Việt) - Con trai tôi nghiện ma túy, nên tòa án ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đồng thời chỉ định tôi làm người đại diện theo pháp luật của cháu. Vừa qua, cháu mang xe máy (giấy đăng ký xe máy do cháu đứng tên) đi bán. Xin hỏi luật sư, việc con tôi bán chiếc xe máy có được pháp luật công nhận hay không? ( Lê Thị Hạnh, Tiền Hải, Thái Bình)
  • (Dân Việt) - Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan từ nay đến trước ngày 31-3-2011 phải tiến hành đơn giản hóa các thủ tục theo hướng thuận tiện cho doanh nghiệp.
  • Dân Việt - Sau gần 50 năm gắn bó với tên họ nhà chồng, bà Kyoko Tsukamoto, 75 tuổi đang chuẩn bị kiện chính phủ Nhật Bản ra tòa, với mục đích duy nhất: Được gọi bằng họ tên thời con gái sau khi bà qua đời.
  • (Dân Việt) - Hỏi: Năm 2006 vợ chồng tôi đã tiến hành lập di chúc bằng văn bản có xác nhận của UBND xã về việc phân chia những tài sản của chúng tôi cho các con. Tháng 6-2010, chồng tôi qua đời. Hiện tại, tôi muốn thay đổi nội dung của di chúc trước kia cho phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình tôi. Xin hỏi tôi có thể thay đổi nội dung của bản di chúc này không? - Lê Thị Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng)
  • Dân Việt - Theo luật sư Nguyễn Hồng Sơn, việc quay phim, chụp ảnh mà không cho các cô gái bán dâm được mặc quần áo là hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm.
  • (Dân Việt) - Hội thi do Hội ND thị xã Đồng Xoài tổ chức cuối tuần qua. 16 thí sinh đại diện cho ND 8 xã, phường của thị xã tham gia.
  • (Dân Việt) - Hỏi: Cách đây 3 năm do tình hình sức khỏe không tốt, vợ chồng tôi có lập di chúc để định đoạt tài sản chung sau khi chết. Nhưng hiện nay tôi muốn sửa đổi nội dung của di chúc đó. Vậy tôi có cần phải được sự đồng ý của vợ tôi mới được sửa đổi di chúc đó không? (Hoàng Văn T, Thái Bình)