Luật hôn nhân
-
Em muốn nuôi cả 2 con sau ly hôn thì có được không? Nếu được thì phải làm thế nào? Cám ơn luật sư!
-
Từ ngày 1.10.2015, hành vi lợi dụng việc ly hôn để đạt mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
-
Nghe các đại biểu Quốc hội tranh luận về việc cho phép mang thai hộ khi thảo luận về sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, tôi thấy cách tiếp cận có vấn đề.
-
Sau hơn 1 năm chỉnh sửa, đặt lên đặt xuống, bản dự thảo mới khiến các chuyên gia bất ngờ vì hầu hết các vấn đề mới, được đánh giá là tiến bộ, bình đẳng đều không còn.
-
Hơn 250 thực khách tới dự, một phần là những người đồng tính. Người dân tới xem đám cưới đồng tính đông nghẹt vì tò mò.
-
Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
-
Đây là kết quả điều tra quốc gia về “quan điểm xã hội với hôn nhân cùng giới” do Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách y tế thuộc Bộ Y tế, và Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE) công bố ngày 26.3.
-
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đại biểu đặt vấn đề như vậy khi UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) tại phiên họp 24 (khai mạc 13.1 ở Hà Nội).
-
Ngày 2.1, Bộ Tư pháp cho biết đang chỉnh lý hoàn thiện Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).
-
Vợ tôi đi khỏi nhà từ năm 2005, đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi có 1 con và tích lũy được một số tài sản.