Luật hôn nhân

  • "Thực tế trong cuộc sống đã có ly thân theo những kiểu dân gian. Khi mâu thuẫn gia đình có 2 con đường, thứ nhất là hòa giải, thứ hai là ly hôn tại sao chúng ta không cho thêm công cụ nữa là ly thân".
  • Một chế định mới trong dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) là cho phép mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo sôi nổi chiều 14.11.
  • Đây là nhận định của nhiều đại biểu trong buổi thảo luận lấy ý kiến cộng đồng người đồng tính về Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình.
  • Chiều 10.9, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, nhiều thành viên UBTVQH đã tập trung mổ xẻ nội dung: Hôn nhân đồng giới.
  • Bên cạnh những ý kiến đồng thuận đề nghị nâng độ tuổi trẻ em lên 18 tuổi vừa được Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) nêu ra cũng có không ít những ý kiến trái chiều.
  • (Dân Việt) - Xin hỏi, nếu vợ chồng tôi ly hôn, tôi có phải chia cho chồng nhà đất mà bố tôi để lại thừa kế cho tôi hay không?
  • Dân Việt - Chiều 6.5, Trung tá Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Công an phường Hưng Lợi cho biết đã báo cáo lên lãnh đạo vụ việc một người phụ nữ lạ mặt rải những tờ đơn tại khu vực đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để đòi… chồng.
  • (Dân Việt) - Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2005, không đăng ký kết hôn và có 2 con. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên chúng tôi muốn ly hôn. Xin hỏi, việc chia tài sản và quyền nuôi con được giải quyết thế nào? (Trần Thị Hạnh, An Dương, Hải Phòng)
  • (Dân Việt) - Ly thân cũng cần ra toà, chấp nhận hôn nhân đồng tính, muốn đăng ký kết hôn phải có chứng chỉ “đào tạo” về gia đình... là những nội dung được bàn luận tại Hội nghị tổng kết công tác Luật Hôn nhân - Gia đình 2000 do Bộ Tư pháp chủ trì ngày 16.4.
  • Dân Việt - Khi một bên vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu giải quyết ly thân thì UBND sẽ cấp phép ly thân... Việc ly thân phải được ghi chú vào Sổ bộ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân.