Luật sư lên tiếng vụ cô giáo bị phụ huynh tát vào mặt

Diệu Bình Thứ tư, ngày 18/12/2019 19:01 PM (GMT+7)
Luật sư Lê Cao (Công ty Luật FDVN, Đoàn LS TP.Đà Nẵng) nhận định hành vi đánh giáo viên của phụ huynh là vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc phụ huynh có hành vi chửi bới và tát vào mặt giáo viên Trung tâm Mun Art, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Cao (Công ty Luật FDVN, Đoàn LS TP.Đà Nẵng) nhận định hành vi đánh giáo viên của phụ huynh là vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay.

Theo luật sư Lê Cao, hiện tượng bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, sức khỏe trong xã hội hiện nay đang có dấu hiệu gia tăng. Trường hợp phụ huynh hành hung, gây thương tích lớn cho giáo viên, đủ yếu tố để cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý với tội danh Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Ngoài việc có thể bị xử lý theo các chế tài nêu trên thì giáo viên bị hành hung, xúc phạm vẫn có quyền khởi kiện ra tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại do những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015.

img

Hình ảnh phụ huynh tát giáo viên tại Đà Nẵng.

“Những câu nói xúc phạm, những cái tát đối với giáo viên đang là những lời cảnh báo hết sức nghiêm trọng đối với giáo dục, đối với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta”, luật sư Lê Cao nhấn mạnh.

Ngoài ra, luật sư Lê Cao còn cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Bộ ngành giáo dục cần phải gây dựng lại niềm tin của ngành giáo dục, niềm tin của học sinh và phụ huynh đối với các cơ sở đào tạo, giáo dục. Môi trường giáo dục cần được xây dựng văn minh, tiến bộ, không có các xung đột thì không có các phản ứng tiêu cực sau đó. Bên cạnh đó, trong môi trường giáo dục cần có các biện pháp để bảo vệ giáo viên nhanh chóng, thích ứng, có các buổi tập huấn để xử lý, giải quyết các tranh chấp, xung đột phát sinh.

Song hành với đó, xã hội cần chung tay lại để tự thức tỉnh chính bản thân mỗi con người chúng ta, sống nhân văn hơn, có văn hóa hơn và tôn trọng môi trường giáo dục…

img

Luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng).

Chiều 18/12, trao đổi với PV, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, hiện nay thông tin giữa hai bên đều chỉ mới là sự phản ánh bức xúc của mỗi người, công an quận đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp để xác minh, làm rõ sự việc.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 12/12, khi Trung tâm của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng tổ chức buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc với phụ huynh nói trên về việc con bà Nguyễn Thị Trường Thy được cho là bị "bỏ rơi" trong buổi biểu diễn nghệ thuật nhân ngày Hiến chương các nhà giáo 20.11.

Trong lúc hai bên đang trao đổi thì phụ huynh Thy bất ngờ tát vào mặt bà Hằng. Clip ghi lại hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Bà Hằng tố cáo hành vi bà Thy vi phạm pháp luật, đe dọa tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, có dấu hiệu hình sự tội vu khống và làm nhục người khác, đề nghị Công an quận Hải Châu đảm bảo an toàn cho gia đình bà trước lời đe dọa của bà Thy, đồng thời khởi tố, buộc bà Thy xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem