Luật sư: Truy tố Donald Trump thì các cựu tổng thống khác cũng có thể bị truy tố

V.N (Theo CNN) Thứ tư, ngày 10/01/2024 07:06 AM (GMT+7)
Nếu Donald Trump có thể bị buộc tội vì một bài phát biểu, George Bush và Barack Obama cũng có thể bị truy tố, luật sư của cựu tổng thống lập luận trước tòa ngày 9/1.
Bình luận 0
Luật sư: Truy tố Donald Trump thì các cựu tổng thống khác cũng có thể bị truy tố- Ảnh 1.

Một bản phác thảo mô tả Donald Trump đang lắng nghe luật sư John Sauer của ông phát biểu trước Tòa phúc thẩm khu vực DC ở Washington DC hôm 9/1/2023. Ảnh: AP.

Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng đất nước "có thể không bao giờ hồi phục" nếu tòa phúc thẩm ở Washington DC cho phép vụ kiện chống lại cựu tổng thống được tiến hành. Chính phủ cho rằng Trump có thể bị buộc tội hình sự vì bài phát biểu mà ông đưa ra khi còn đương chức.

Trump đến tòa án liên bang hôm thứ Ba 9/1, nơi một hội đồng gồm ba thẩm phán nghe các tranh luận về việc liệu một cựu tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành động được thực hiện khi còn đương chức hay không. Quyết định cuối cùng của họ sẽ quyết định liệu Trump có thể bị xét xử với ba tội danh âm mưu cho bài phát biểu mà ông đưa ra trước khi những người ủng hộ ông gây náo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/202 hay không.

Công tố viên chính phủ Jack Smith đã buộc tội Trump vào tháng 8, cho rằng bài phát biểu - trong đó ông kêu gọi những người ủng hộ ông "chiến đấu quyết liệt" chống lại chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden - đã kích động bạo loạn.

Luật sư của Trump, John Sauer, cho biết khi bắt đầu phiên điều trần: "Việc cho phép truy tố một tổng thống vì những hành vi chính thức của ông ấy sẽ mở ra chiếc hộp Pandora mà từ đó đất nước này có thể không bao giờ phục hồi được".

Nhóm pháp lý của Trump đã lập luận rằng các bài phát biểu là một phần "trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là tổng thống" và do đó ông được miễn trừ các hậu quả pháp lý.

Smith không đồng ý và cố gắng đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao vào tháng 12 để phiên tòa hình sự Trump có thể bắt đầu theo kế hoạch vào tháng 3 này. Tòa án Tối cao đã từ chối xét xử vụ án và chuyển nó trở lại tòa phúc thẩm. Dù kết quả thế nào, bên thua kiện có thể sẽ đưa nó trở lại Tòa án Tối cao.

"Liệu George W. Bush có thể bị truy tố vì cản trở một thủ tục tố tụng chính thức vì bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội nhằm xúi giục cả nước tham chiến ở Iraq với lý do sai trái không?" - luật sư Sauer hỏi tòa án. "Liệu Tổng thống Obama có thể bị buộc tội giết người vì được cho là đã cho phép các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài không?"

"Bạn không thể có một tổng thống mà không có quyền miễn trừ," Trump nói với các phóng viên sau khi phiên điều trần kéo dài một giờ kết thúc. "Là tổng thống, bạn phải có khả năng làm được công việc của mình".


"Nếu tôi không được miễn trừ, thì Joe Biden gian dối cũng không được miễn trừ," Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình hôm thứ Hai. Trump, người được cho là đối thủ của Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, sau đó gợi ý rằng tổng thống hiện tại sẽ "đã chín muồi để bị cáo buộc" về cách xử lý an ninh biên giới, việc ông "đầu hàng" Afghanistan cho Taliban và bị cáo buộc là có hành vi buôn bán ảnh hưởng từ nước ngoài. .


Ngoài việc chỉ đạo vụ án ngày 6 tháng 1, Smith còn giám sát việc truy tố Trump về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật, một vụ án sẽ được xét xử tại tòa án quận ở Florida. Trump cũng phải đối mặt với các cáo buộc cấp tiểu bang ở Georgia và New York, cùng vô số vụ kiện dân sự. Ông đã bác bỏ 4 cáo trạng hình sự chống lại mình như một phần trong âm mưu do Đảng Dân chủ lãnh đạo nhằm ngăn cản ông đánh bại Biden trong cuộc bầu cử.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem