Luật thủ đô sửa đổi
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phản đối đề xuất tại Luật Thủ đô sửa đổi có đề cập đến việc cho phép Hà Nội biến bãi giữa, bãi bồi sông Hồng làm trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị.
-
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, xây dựng Luật Thủ đô để Hà Nội phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, để thực hiện tốt sứ mệnh, không đơn thuần là Thủ đô hành chính, chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo.
-
Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho rằng, một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường chưa đạt tiến độ, chất lượng, có mặt yếu kém.
-
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).