Lực bắt đáy tăng mạnh cuối phiên, VN-Index thoát phiên giảm sâu

Quốc Hải Thứ hai, ngày 29/08/2022 17:33 PM (GMT+7)
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (29/8), VN-Index giảm 11,7 điểm (-0,92%), xuống còn 1.270,8 điểm; HNX-Index giảm 3,96 điểm (-1,32%), xuống còn 295,54 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 639 mã giảm và 201 mã tăng…
Bình luận 0

Lực bắt đáy tăng mạnh cuối phiên, VN-Index thoát phiên giảm sâu

Ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường quốc tế, chứng khoán Việt Nam đã chìm trong sắc đỏ ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng mạnh trong nửa cuối phiên khi tâm lý bán chốt lời trước kỳ nghỉ lễ 2/9 đã đẩy các chỉ số đồng loạt lao dốc mạnh, thậm chí VN-Index có thời điểm thủng mốc 1.250 điểm và tạm dừng phiên sáng, "bốc hơi" hơn 30 điểm.

Lực bắt đáy tăng mạnh cuối phiên, VN-Index thoát phiên giảm sâu - Ảnh 1.

Áp lực chốt lời xuất hiện trước kỳ nghỉ lễ 2/9... Ảnh: SSI

Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường vẫn trong trạng thái tiêu cực và chỉ số VN-Index một lần nữa kiểm tra lại vùng giá 1.250 điểm ngay khi mở cửa, nhưng diễn biến nhanh chóng đảo ngược sau đó.

Dù vậy, gần kết phiên thì dòng tiền bắt đáy bất ngờ nhập cuộc rất mạnh đã giúp nhiều mã ngừng rơi, thậm chí đảo chiều hồi phục khá mạnh, kéo VN-Index bật hồi hơn 20 điểm và giành lại mốc 1.270 điểm

Nhiều nhóm ngành cũng đã có sự phục hồi tích cực, điển hình như nhóm cổ phiếu chứng khoán chứng kiến nhiều mã thoát khỏi mức giảm sâu như HCM, BVS chỉ còn giảm 2,5%, EVS giảm 2,1%, AGR chỉ còn giảm 3% dù trong phiên có lúc giảm sàn… Một số mã như GAS (+2%) đóng góp 1,1 điểm tăng cho chỉ số, MWG (+2,49%) đóng góp 0,68 điểm, DPM (+6,8%) đóng góp 0,37 điểm…

Trong khi đó, ngành khai khoáng là ngành có diễn biến tích cực nhất thị trường với sắc xanh mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí.

Cụ thể, PVD và PVC kết phiên kịch trần 6,97% và 10%, PVS tăng 7,41%, PVB tăng 4,65%. Nhóm cổ phiếu phân bón cũng có diễn biến tương tự, DCM tăng trần 6,9%, DPM tăng 6.8%, BFC tăng 4,45%, LAS tăng 2,1%.

Ở chiều ngược lại, VIC (-2,15%) lấy đi 1,3 điểm, VNM (-1,82%) lấy đi 0,72 điểm, HPG (-2,13%) lấy đi 0,72 điểm…

Lực bắt đáy tăng mạnh cuối phiên, VN-Index thoát phiên giảm sâu - Ảnh 2.

Thị trường ngập trong sắc đỏ trong phiên hôm nay 29/8...Nguồn: Vietstock

Điểm sáng của phiên giao dịch hôm nay là khối lượng giao dịch của VN-Index ghi nhận ở mức cao đạt hơn 845 triệu đơn vị, với giá trị 20,5 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 130 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch 2,6 ngàn tỷ đồng.

Lực bắt đáy tăng mạnh cuối phiên, VN-Index thoát phiên giảm sâu - Ảnh 3.

Top các mã cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến thị trường... Nguồn: Vietstock

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng tổng cộng 371 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó TLG và DGC là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 7,45 tỷ đồng, trong đó IDC là mã được mua ròng nhiều nhất.

Không quá lo!

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định, nguyên nhân chính khiến thị trường sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay là do phản ứng chung với thị trường Mỹ trong phiên cuối tuần qua.

"Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm điểm mạnh sau tuyên bố "cứng rắn" của FED, chỉ số Dow Jones cũng giảm hơn 1.000 điểm (tương ứng hơn 3%), cho nên Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Tuy nhiên, theo tôi thì yếu tố này là chính và cũng mang tính tâm lý", ông Phương nhận định.

Nguyên nhân thứ 2, thật ra thị trường đã tăng trong một thời gian dài vừa qua và thị trường cũng đang trong tâm thế chờ một yếu tố nào đó để điều chỉnh. Vì vậy, khi FED tuyên bố sẽ không lùi bước trong cuốc chiến chống lạm phát, thì điều này giống như một chất xúc tác để thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh theo.

"Điều này thực sự không phải là quá bất ngờ vì việc điều chỉnh này đã được dự báo trước bởi đây chỉ là điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Nguyên nhân là thị trường đã băng từ ngưỡng dưới 1.200 điểm lên ngưỡng dưới 1.300 điểm, tăng khoảng 100 điểm. Quy ra mỗi mã cổ phiếu dao động tăng từ 5-10% rồi nên khả năng những nhà đầu tư bán chốt lời là có.

Chưa kể, những nhà đầu tư đang cầm tiền thì e ngại việc mua mới do giá đã đi lên một khoảng rồi. Vì vậy, việc điều chỉnh này là tất yếu để thị trường cân bằng lại và tạo ra một mặt bằng giá mới. Khi đó, nhà đầu tư đang cầm tiền sẽ mạnh dạn giải ngân hơn", ông Phương phân tích.

Cuối cùng, một nguyên nhân nữa khiến thị trường giảm điểm trong phiên hôm nay đến từ tâm lý đám đông. Có thể một số nhà đầu tư trong phiên điều chỉnh hôm nay cũng không có ý định bán, nhưng khi họ thấy thị trường Mỹ giảm điểm phiên cuối tuần qua, rồi ở thị trường Việt Nam trong phiêm hôm nay lực bán cứ tăng dần nên cũng e ngại lo mất lời, giảm lời hoặc có khả năng bị lỗ nên bán theo…

"Tuy nhiên, nhìn vào lực cầu cuối phiên thì có thể thấy thị trường khó có thể giảm sâu. Điển hình là thanh khoản cuối phiên tăng lên chứng tỏ lực bắt đáy rất nhiều khi thị trường giảm sâu. Thứ 2 là đóng cửa cuối phiên thì điểm giảm được kéo lại rất nhiều và điểm giảm này thực sự không nhiều so với giá trị điểm giảm sâu nhất nên cũng không quá lo", ông Phương chốt vấn đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem