Lực lượng an ninh
-
Làn sóng biểu tình ở Iran đã lan rộng ra hầu hết cả nước trong suốt tuần qua, khiến 41 người chết.
-
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết hôm 5/9 ở Kabul. Vụ nổ xảy ra cách lối vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Afghanistan không xa và khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên đại sứ quán.
-
Người đàn ông Lebanon bắt giữ nhân viên ngân hàng làm con tin và dọa tự thiêu do không thể rút tiền, dù trong tài khoản có 200.000 USD.
-
Lực lượng an ninh trật tự thay nhau túc trực ngày đêm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), giúp đỡ nhiều người dân, du khách tìm lại tài sản để quên hoặc bị ngất trong quá trình tập thể dục quanh hồ…
-
Lực lượng an ninh Iran đã triệt phá một mạng lưới gián điệp có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad khét tiếng của Israel, theo Press TV.
-
Những người biểu tình Sri Lanka nói rằng một số người đã "bị tấn công dã man" sau khi binh lính đột kích vào các trai biểu tình ở Colombo sáng sớm nay, theo Aljazeera.
-
Lực lượng an ninh sân bay kiểm tra có tới 109 con vật sống được tìm thấy trong hành lý của hai phụ nữ Ấn Độ.
-
Sau khi chiếm giữ dinh thự của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, người biểu tình nấu ăn, phơi quần áo tại đây.
-
Sản lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài đang tăng trưởng ngoạn mục, vượt công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1. Để thuận tiện cho hành khách di chuyển tại nhà ga trong mùa cao điểm, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân.
-
Sản lượng bay tại Cảng HKQT Nội Bài (NIA) phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ hè, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, gần như ngày nào cũng là ngày cao điểm. Riêng sản lượng vận chuyển quốc nội mùa cao điểm hè 2022 tại NIA đã vượt đỉnh cao của những năm trước dịch Covid-19.