Quân đội Sri Lanka đột kích các trại biểu tình, bắt giữ hàng loạt thủ lĩnh sừng sỏ

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ sáu, ngày 22/07/2022 20:00 PM (GMT+7)
Những người biểu tình Sri Lanka nói rằng một số người đã "bị tấn công dã man" sau khi binh lính đột kích vào các trai biểu tình ở Colombo sáng sớm nay, theo Aljazeera.
Bình luận 0
Quân đội Sri Lanka đột kích các trại biểu tình, bắt giữ hàng loạt thủ lĩnh sừng sỏ - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Sri Lanka đối đầu với những người biểu tình tại trại của họ trước Văn phòng Tổng thống ở Colombo vào đầu giờ sáng thứ Sáu. Ảnh Aljazeera

Cụ thể, sáng 22/7, cảnh sát và quân đội Sri Lanka đã ập vào trại chính của người biểu tình ở thủ đô Colombo, dẹp lều trại và giải tán khu vực này. Cuộc trấn áp có sự tham gia của hàng trăm quân nhân và cảnh sát được trang bị dụng cụ chống bạo động.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Sri Lanka ngày 22/7 cho biết 9 người biểu tình - đều là những thủ lĩnh cứng rắn - đã bị bắt giữ sau khi quân đội đột kích một khu trại của người biểu tình trước phủ Tổng thống Sri Lanka. Các lực lượng an ninh sau đó đã dọn dẹp chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên trước cổng chính tòa nhà. Một xe vận tải thiết giáp được điều động đến khu vực. Cảnh sát cũng phong tỏa một số tuyến đường chính dẫn đến khu vực biểu tình, chặn người dân tiếp tục kéo đến.

Cuộc đột kích diễn ra vài tiếng trước hạn chót giải tán biểu tình mà chính phủ Sri Lanka công bố.

Chiến dịch trấn áp người biểu tình Sri Lanka được tổ chức một ngày sau khi ông Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Ông Wickremesinghe cho rằng, việc người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính phủ là hành động trái pháp luật. Chính quyền của ông Wickremesinghe tuyên bố, sẵn sàng dùng mọi biện pháp để trục xuất người biểu tình khỏi khu vực nếu họ kiên quyết không tự giác rời đi.

"Nếu những người này muốn lật đổ chính phủ, chiếm phủ Tổng thống và văn phòng thủ tướng, thì họ đang hành động phi dân chủ và trái pháp luật", ông nói.

Tổng thống Wickremesinghe nhận định người biểu tình ôn hòa đang bị kích động bởi "những phần tử gây rối" và vi phạm pháp luật. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trao thêm quyền cho cảnh sát và lực lượng vũ trang, cho phép bắt và tạm giữ nghi phạm có hành vi trái pháp luật trong thời gian dài mà không cần truy tố. Trước khi nhậm chức, ông Wickremesinghe đã thề sẽ mạnh tay trấn áp biểu tình nhằm tái lập trật tự ở Sri Lanka.

Người biểu tình trước đó đã cam kết trả lại phủ tổng thống cho chính phủ trong chiều nay, sau hơn một tuần kể từ khi họ xông vào kiểm soát tòa nhà và yêu cầu cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Tuy nhiên, họ tiếp tục cáo buộc ông Wickremesinghe là đồng minh gia tộc của cựu tổng thống Rajapaksa và không chấp nhận kết quả bỏ phiếu hôm 20/7 tại quốc hội nước này. Đáp lại, Tổng thống Wickremesinghe tuyên bố, ông "không phải bạn của gia tộc Rajapaksa" và sẽ trung thành với nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem