Lực lượng đặc biệt Akhmat thay thế Wagner ở chiến trường Bakhmut khét tiếng cỡ nào?

Tuấn Anh (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 07/05/2023 09:12 AM (GMT+7)
Yevgeny Prigozhin, người sáng lập PMC Wagner, xác nhận sẵn sàng chuyển các vị trí ở Bakhmut cho các đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat vào lúc nửa đêm ngày 10/5 theo đề xuất tương ứng từ nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.
Bình luận 0
Lực lượng đặc biệt Akhmat thay thế Wagner ở chiến trường Bakhmut khét tiếng cỡ nào? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya và lực lượng đặc nhiệm Akhmat. Ảnh IT

AFP đưa tin ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm đánh thuê Wagner, ngày 6/5 đã yêu cầu Moscow cho phép ông bàn giao các vị trí đang kiểm soát ở thành phố Bakhmut lại cho lãnh đạo Ramzan Kadyrov của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

"Tôi yêu cầu ông ban hành lệnh trước 0 giờ ngày 10/5 về việc chuyển giao vị trí mà các đơn vị bán quân sự Wagner đang nắm giữ ở Bakhmut và vùng xung quanh cho các đơn vị của tiểu đoàn Akhmat", ông Yevgeny Prigozhin viết trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tiểu đoàn Akhmat là đơn vị chiến đấu của người Chechnya dưới sự chỉ huy của ông Kadyrov.

Người sáng lập Wagner bày tỏ sự tin tưởng Bakhmut sẽ bị chiếm bởi lực lượng Akhmat."Tôi cảm ơn Ramzan Akhmatovich Kadyrov vì đã đồng ý... đảm nhận vị trí của chúng tôi ở Bakhmut", ông Prigozhin nói thêm.

Trước đó, ông Kadyrov cũng xác nhận các đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat đã sẵn sàng đảm nhận các vị trí của Wagner PMC ở Bakhmut. Ông Kadyrov cũng ca ngợi các đơn vị của Wagner, nói rằng lực lượng hai bên đã sát cánh cùng nhau trong các trận chiến "khó khăn nhất" ở Popasna, Severodonetsk và Lysychansk.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Kadyrov được biết đến là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Putin cũng như quân đội Nga.

Hồi tháng 9/2022, ông Kadyrov thông báo, Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Theo ông, lực lượng này gồm 2.000 binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ và có lý tưởng. Ông cũng khẳng định, con số trên còn có thể tăng thêm vì nhiều người Chechnya bày tỏ mong muốn ra chiến trường.

Sau đó,  ông Kadyrov cho biết 4 tiểu đoàn được thành lập để hỗ trợ Nga đặt tên là "Bắc-Akhmat", "Nam-Akhmat", "Tây-Akhmat" và "Vostok-Akhmat" và sẽ được triển khai từ Cộng hòa Chechnya. Được biết, tiểu đoàn Akhmat được trang bị hiện đại và sở hữu nhiều vũ khí tối tân.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Kadyrov tiết lộ, Chechnya vào thời điểm đó đã đưa tổng cộng 20.000 quân tới Ukraine.

Ngoài việc gửi binh sĩ của lực lượng vũ trang Chechnya đến tham chiến trực tiếp tại Ukraine cùng quân đội chính quy Nga, ông Kadyrov còn tích cực đăng đàn chỉ trích và thậm chí đe dọa các nước phương Tây là đồng minh của chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem