“Lùm xùm” của ĐH Hoa Sen: Tranh cãi quanh số tiền 119 tỷ

Quốc Hải Thứ tư, ngày 10/09/2014 17:27 PM (GMT+7)
Phía nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần thì cho rằng Hiệu trưởng và HĐQT cố tình gian dối, ém nhẹm khoản thu 119 tỷ tiền học phí khiến doanh thu của trường bị giảm; trong khi đó phía Hiệu trưởng và HĐQT lại cho rằng khoản thi này là hoạch toán sai chỗ…
Bình luận 0
Sáng 10.9, nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần của ĐH Hoa Sen đã tổ chức hội nghị “Nhóm Cổ đông ĐH Hoa Sen và chiến lược đầu tư vì sinh viên và công đồng”. Tại hội nghị này, số tiền 119 tỷ tiền học phí mới được… “phát hiện” là chủ đề được bàn cãi nhiều nhất.

Ông Nguyễn Đề, thành viên HĐQT, đại diện nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần của ĐH Hoa Sen, bức xúc: “Từ năm 2010 đến 2013, số tiền thu học phí 119 tỷ được chuyển vào các khoản ‘Học phí thu trước’ và ‘Nợ phải trả’ thay vì ‘Doanh thu’. Như vậy, doanh thu của trường bị giảm đáng kể; đồng thời cũng làm sai lệch nghĩa vụ nộp thuế trong nhiều năm, sai lệch báo cáo tài chính gửi đến cổ đông và cơ quan chức năng”.

img

“Đây là hành vi gian dối, giấu doanh thu. Trách nhiệm này thuộc về HĐQT do thiếu minh bạch về tài chính, thiếu trách nhiệm giải trình”, ông Đề kết luận.

Trong khi đó, về phía Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng, liên quan đến việc nhóm cổ đông sở hữu 30% cổ phần “tố cáo” BGH và HĐQT “giấu doanh thu” 119 tỷ.

Bà Phượng cho biết: “Đây không phải là “giấu doanh thu” mà là do kế toán ghi hạch toán sai chỗ trong báo cáo tài chính hàng năm. Cụ thể, số tiền này đã ghi vào các dòng “học phí thu trước” và/hoặc “học phí phải trả” thay vì ghi đúng chỗ vào dòng “Doanh thu”.

Cũng theo bà Phượng: “Vụ việc này đã được báo với HĐQT, sau đó khắc phục với pháp luật. Nhà trường đã truy nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2014 và nộp lãi chậm thuế là 15,3 tỷ (tiền nộp lãi vì chậm thuế 3,7 tỷ)”.

Ngoài vấn đề trách nhiệm của BGH và HĐQT quanh số tiền 119 tỷ mới được phát hiện, một vấn đề khác cũng liên quan đến số tiền trên cũng được thảo luận sôi nổi là số tiền này sẽ “đi đâu, về đâu”.

Trước đó, phía BGH và HĐQT nhà trường đã đưa ra xác định số tiền này thuộc về phần tài sản chung không phân chia và kiến nghị sẽ dùng 119 tỷ này để mua lại cổ phần của các cá nhân, tổ chức… Từ đó phục vụ cho mục tiêu xây dựng Trường ĐH phi lợi nhuận.


img

Tuy nhiên, ý kiến này ngay lập tức bị nhiều cổ đông tham dự hội nghị phản bác. Ông Phan Hữu Tấn Đức, cổ đông nhà trường, cho biết: “Chưa nói đến việc cá nhân hay tổ chức nào đồng ý bán, việc dùng số tiền 119 tỷ để mua cổ phần là không đúng luật, vi phạm quy chế của ĐH Hoa Sen về chuyển nhượng cổ phần”.

Nhiều cổ đông khác tham gia hội nghị lại bày tỏ quan điểm: BGH và HĐQT nhà trường đang lấy lý do đầu tư xây dựng ĐH phi lợi nhuận để “khỏa lấp” những sai phạm trước đó.

Ông Nguyễn Đề, thành viên HĐQT nhà trường cho biết: “Từ năm 2007 đến 2014, tài sản của trường được định giá từ 15 tỷ tăng lên tới 91 tỷ.

Thêm vào đó năm 2013 chính cô Phượng đề xuất chia cổ tức lên tới 30% thì thì có vì mục tiêu phi lợi nhuận hay không thì ai cũng biết”.

Lương Hiệu trưởng là 60 triệu hay 110 triệu/tháng?

Ông Phan Hữu Tấn Đức, cổ đông nhà trường, cho biết: “Trong cuộc họp công khai mới đây, bà Phượng có khi nói mình lãnh lương 60 triệu/tháng, có khi nói lãnh 80 triệu/tháng.

Tuy nhiên, theo tôi tìm hiểu thì lương chính thức của cô Phượng là 110 triệu/tháng”. Để chứng minh, ông Đức đưa ra bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế nhu nhập cá nhân của các cá nhân có ký hợp đồng lao động trong năm 2013. Trong đó bà Phượng nhận hơn 1,8 tỷ đồng (1.817.548.842 VNĐ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem