Lương Giang "Hoa hồng trên ngực trái": Cô vợ "cắm sừng" chồng trên phim và hạnh phúc của người đàn bà biết đủ

Thứ năm, ngày 24/10/2019 15:03 PM (GMT+7)
Lương Giang bất ngờ quay trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng. Với vai Ngân trong "Hoa hồng trên ngực trái", cô đang được khán giả mong chờ.
Bình luận 0

Trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", ngoài tuyến nhân vật quen mặt thì khán giả tiếp tục được thưởng thức các pha gay cấn từ màn nhân vật phụ. Cuộc ly hôn của Thái (Ngọc Quỳnh) và Khuê (Hồng Diễm) như một bước ngoặc lớn cho cuộc đời Khuê và cũng như cả bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái". 

Thời điểm này, Khuê phải chật vật bắt đầu cuộc đời mới với một cô con gái nhỏ và cả cái thai trong bụng trong khu phòng trọ chật hẹp. Đồng thời lúc này, bộ phim cũng bước sang một giai đoạn mới với một số nhân vật mới xuất hiện, tiêu biểu trong số đó là Ngân (Lương Giang) - vợ cũ của Bảo (Hồng Đăng).

img

Lương Giang cùng diễn viên Hồng Đăng, Diệu Hương trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Dựa vào những chi tiết được hé lộ trong phim, Ngân từng phản bội Bảo khi hai người còn chung sống. Đó là lý do Bảo có vẻ ghét bỏ phụ nữ, gọi họ là những người "tham phú phụ bần, đổi trắng thay đen, phản bội tráo trở...". Không rõ vì sao Ngân lại muốn "cưa" lại Bảo, nhưng cô nàng sẽ trở thành "kì đà cản mũi" lớn nếu Bảo - Khuê muốn đến với nhau.

Tình tiết của phim khiến khán giả thêm hồi hộp và hứng thú hơn. Ngoài ra họ cũng chú ý đến nhân vật Ngân do diễn viên Lương Giang thể hiện. Lâu lắm rồi nữ diễn viên sinh năm 1986 mới quay trở lại màn ảnh nhỏ. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ làm tốt nhất vai diễn của mình.

img

Tạo hình Lương Giang trong "Hoa cỏ may" phần 3.

Trước khi quay trở lại với Ngân của "Hoa hồng trên ngực trái", diễn viên Lương Giang được yêu mến qua nhiều bộ phim như: 13 nữ tử tù, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, Cầu vồng tình yêu, Khát vọng Thăng Long, Tết tỏ tình, Gia đình thủy tinh, Bó tay chấm com, Cư dân thông thái... Ở vai diễn nào cô cũng thể hiện được sự mềm mại nét nữ tính của nhân vật.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Lương Giang còn là họa sĩ, MC và người mẫu. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1986 còn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Có thời gian, Lương Giang nổi tiếng với danh xưng "cô giáo hotgirl". Xinh đẹp, tài năng, Lương Giang được coi là thế hệ diễn viên tài sắc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Tuy nhiên, niềm đam mê hội họa lớn nên cô vẫn chọn nó và theo đuổi đến cùng.

img

Lương Giang hiền lành trong "Ngự lâm không kiếm".

Sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật nên Lương Giang luôn biết dùng lý trí để lựa chọn những gì phù hợp nhất với bản thân. Ngoài công việc trên giảng đường, trong phòng tranh, mối quan tâm của Lương Giang còn dành cho gia đình.

Hiếm khi nào Lương Giang ra khỏi nhà vào buổi tối và đặc biệt không ôm điện thoại. Cô thích chơi và tô màu cùng cô con gái Megan tinh nghịch. Con gái còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, khi mẹ mệt mỏi đã biết bóp tay chân cho mẹ. Chính những hành động đó càng khiến Lương Giang không cho phép mình dành cho việc riêng quá nhiều.

Khi được hỏi về bí quyết để giữ gìn êm ấm trong gia đình của một người nghệ sĩ, Lương Giang cho biết, không có gì đặc biệt ngoài việc cô luôn tôn trọng những người thân, thay đổi mình theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, cô cũng chia sẻ về những gì mình muốn với chồng, để ông xã hiểu và ủng hộ mình.

img

Vẻ đẹp mặn mà của bông hoa phố núi Lương Giang.

Nói về điều này, Lương Giang nói: "Tôi nghĩ là bản thân mỗi người phải biết tự giữ mình, không ai có thể giữ chân người khác cả. Tôi rất tin tưởng chồng tôi và tôi tin anh biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống để biết giữ mình trước cám dỗ".

Khi kể về chồng, Lương Giang tâm sự thật rằng anh chị là hậu phương vững chắc của cô. Nữ diễn viên tuổi Dần chia sẻ: "Anh ấy là chỗ dựa vững chắc cho Giang, giúp mình không phải lo lắng điều gì, nhất là vấn đề tài chính và an tâm làm những gì bản thân mong muốn. Điều trân trọng nhất ở anh ấy đó là luôn ủng hộ ước mơ của Giang. Mặc dù có gia đình, nhưng Giang vẫn tham gia đóng phim. Không ai nắm tay từ sáng đến tối, chưa nói trước được điều gì nhưng ở thời điểm hiện tại, bản thân mình luôn nỗ lực để nuôi dưỡng và thắp sáng ngọn lửa đam mê của gia đình”.

img

Lương Giang đang là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Dù không quá nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền bằng nghề nhưng Lương Giang luôn cảm thấy đủ. Và dù lấy được chồng có điều kiện nhưng Lương Giang vẫn cảm thấy phụ nữ nên độc lập tạo dựng sự nghiệp cho mình. Cô nói: "Tôi không đồng tình quan điểm đó. Tôi thích độc lập và không muốn trở thành một cây tầm gửi vào người đàn ông. Dù có tìm được người đàn ông như thế nào thì phụ nữ vẫn nên trưởng thành và trở thành một cái cây vững chắc đi bên cạnh người đàn ông của mình".

Đỗ Quyên (th) (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem