Lượng “search” chuyến bay đi Bắc Kinh xem chung kết U23 châu Á tăng mạnh

Kiến Tường Thứ năm, ngày 25/01/2018 10:14 AM (GMT+7)
Lượng search Google các thông tin liên quan đến giải U23 châu Á, các thành viên U23 tuyển Việt Nam cũng như đặt vé máy bay đi Bắc Kinh ngày 27/1 tăng chóng mặt.
Bình luận 0

Trong báo cáo mới nhất từ đại diện truyền thông của Google cho biết, sau khi trận bán kết thứ 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc, rất đông người hâm mộ bóng đá nước nhà đã liên tục truy cập Google để tìm kiếm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến giải đấu U23 châu Á, bao gồm lịch thi đấu và cả các chuyến bay sang Trung Quốc để cùng cổ vũ đội nhà trong chận chung kết lịch sử giải U23 châu Á vào ngày 27/1 tới đây.

img

U23 Việt Nam chỉ còn cách 1 chiến thắng nữa sẽ lập lên một cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu.

Đua nhau tìm cơ hội sang Trung Quốc cổ vũ

Vị đại diện trên của Google cho biết, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan như “thủ tục visa và chuyến bay đi Trung Quốc", “tour Trung Quốc”… đã tăng mạnh trong vòng 24 giờ qua. Điều này không phải là quá bất ngờ khi đây được xem là trận chung kết lịch sử mà một đội tuyển bóng đá của Việt Nam đạt được.

Như để hỗ trợ người hâm mộ, nhiều hãng hàng không cũng nhanh chóng tăng cường khai thác thêm các chuyến bay đến Trung Quốc, bao gồm Vietnam Airlines, VietJet Air... với các chương trình ưu đãi đặc biệt, bao gồm cả đưa đón xe buýt chở cổ động viên miễn phí từ sân bay đến sân vận động diễn ra trận chung kết.

img

Xu hướng tìm kiếm trên Google liên quan đến từ khóa sang Trung Quốc tăng mạnh.

Bên cạnh đó, các hãng lữ hành cũng nhanh tay tận dụng cơ hội để đưa ra các chương trình du lịch ngắn hạn cho cổ động viên sang Thường Châu để theo dõi trận chung kết, cùng du ngoạn những địa điểm xung quanh.

Cẩn trọng Facebook nhái VĐV Việt Nam tăng mạnh

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam trước U.23 Qatar trong ngày 23/1 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện hàng loạt tài khoản mạo danh cầu thủ, huấn luyện viên của đội tuyển với mục đích lừa đảo, trong đó trang giả mạo cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh và huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện rất nhiều. Thậm chí, ngay cả Facebook của vị trọng tài người Singapore bắt trận bán kết thứ 1 cũng bị mạo danh.

img

Rất nhiều Facebook ảo nhái vận động viên đội bóng U23 Việt Nam đã ra đời.

Trong thực tế, việc ăn theo các nhân vật, sự kiện được nhiều người quan tâm để lập ra các tài khoản giả mạo đánh lừa người dùng là điều không quá bất ngờ, mà mục đích của chúng chủ yếu là để bẫy người dùng đến với nhiều hành động trong tương lai. Phổ biến nhất là hình thức câu like, view, tăng lượng bạn bè hay lượt theo dõi. Về sau, những tài khoản này có thể được chuyển đổi sang dạng fanpage để bán hàng gây phiền hà cho người dùng, hoặc nguy hiểm hơn trở thành phương tiện tấn công lừa đảo (phishing) của hacker.

Xuất hiện tài khoản Facebook giả mạo tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo thống kê của các chuyên gia an ninh mạng, hiện có khoảng 200 tài khoản giả mạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem