Lý Á Bằng phải bán biệt thự 15 triệu USD để trả nợ?

Chủ nhật, ngày 06/11/2022 06:30 AM (GMT+7)
Theo Sina, căn biệt thự của Lý Á Bằng tại Bắc Kinh là một căn biệt thự đơn lập, theo phong cách Châu Âu hiện đại có giá trị 15 triệu USD.
Bình luận 0

Theo Sina, ngày 5/11, nam diễn viên Lý Á Bằng cho biết, anh và gia đình đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh, chuyển ra vùng ngoại ô để sinh sống. Như vậy, nam diễn viên "Anh hùng xạ điêu" sẽ không sống trong căn biệt thự mà anh mới mua cách đây không lâu nữa.

Tuy nguyên nhân không được hé lộ nhưng Sohu nhận định, việc Lý Á Bằng đột ngột chuyển khỏi ngôi nhà đã ở lâu năm, tọa lạc tại khu vực đất vàng của Bắc Kinh gây bàn tán không phải chỉ là "bỗng dưng". Truyền thông nghi vấn nam diễn viên bán biệt thự để có tiền thanh toán nợ nần.

Lý Á Bằng phải bán biệt thự 15 triệu USD để trả nợ?

Lý Á Bằng phải bán biệt thự 15 triệu USD để trả nợ? - Ảnh 1.

Lý Á Bằng cùng gia đình chuyển ra khỏi biệt thự triệu đô. (Ảnh: Sohu).

Theo Sina, căn biệt thự của Lý Á Bằng tại Bắc Kinh là một căn biệt thự đơn lập, theo phong cách Châu Âu hiện đại.

Biệt thự nằm trong khu cao cấp tại Thanh Thúy Viên (Bắc Kinh), gần sông Ôn Du, xung quanh toàn dinh thự của các quý tộc. Cách đây 5 năm, căn biệt thự này từng được ước tính trị giá 100 triệu NDT (~ 15 triệu USD).

Trong những hình ảnh từng được hé lộ, khung cửa của căn biệt thự đều bằng kính, hứng trọn ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, hướng tầm nhìn ra ngoài là rất nhiều cây xanh, vườn tược xanh mướt mắt. Căn biệt thự có 3 tầng với một tầng hầm.

Đáng chú ý, ngày 2/11, Ifeng đưa tin Lý Á Bằng, Châu Kiệt - Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu cách cách tụ họp ăn tối. Trang tin cho biết, dù đang bị hạn chế chi tiêu xa xỉ vì nợ xấu, Lý Á Bằng vẫn có cuộc sống sung túc, thoải mái.

Trong lần xuất hiện này, nam diễn viên gây chú ý khi cầm lái chiếc xe hơi đắt tiền, có giá thị trường hơn 2,2 triệu NDT (302.000 USD). Thời gian qua, phương tiện nói trên được vợ chồng Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ thay phiên nhau sử dụng đi lại hàng ngày.

Nguyên nhân dẫn tới cảnh nợ nần của nam diễn viên đó là sau khi kinh doanh thất bại, tài tử Tiếu ngạo giang hồ hiện tập trung sản xuất video ngắn trên mạng xã hội. Gần đây, anh lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", Lý Á Bằng từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết, anh sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

Theo Sohu, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho Công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD.

Cụ thể, ngày 14/7, trang 163 đưa tin Tòa án nhân dân trung cấp Bắc Kinh số 3 đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của Lý Á Bằng, yêu cầu nam diễn viên phải nhanh chóng trả số tiền nợ như trong bản án đầu tiên.

Đinh Đang (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem