Lý do Apple xóa hơn 85.000 ứng dụng, game khỏi App Store

Ngọc Phạm Thứ bảy, ngày 02/01/2021 10:15 AM (GMT+7)
Mới đây, Apple đã bất ngờ xóa hơn 39.000 game (trò chơi) và 46.000 ứng dụng khỏi App Store ở Trung Quốc.
Bình luận 0

Trước đó không lâu, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng và làm game phải cập nhật lại giấy phép mới, điều này nhằm giúp người dùng Trung Quốc có thể mua hàng trong ứng dụng. 

Theo báo cáo của Reuters, động thái xóa hàng chục ngàn ứng dụng của Apple diễn ra khi các nhà phát triển ứng dụng và làm game không xin được giấy phép chính thức từ chính quyền địa phương.

img

Hàng chục ngàn ứng dụng bị xóa khỏi App Store ở Trung Quốc. Ảnh: Thisquality

Ban đầu, Apple đã cho các nhà phát triển thời hạn cuối tháng 6 để nộp giấy phép do chính phủ Trung Quốc cấp. Thời hạn đầu tiên được hoãn lại đến cuối tháng 7 nhưng sau đó lại được dời sang ngày 31/12. Những nhà phát triển nào chưa kịp cập nhật giấy phép mới sẽ bị loại bỏ khỏi App Store. 

Tương tự, hồi tháng 9/2020, Apple đã cảnh báo các nhà phát triển ứng dụng đọc RSS ở Trung Quốc phải tuân thủ quy định, nếu không ứng dụng của họ sẽ bị xóa khỏi cửa hàng. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem